Ghềnh Đá Đĩa – biểu tượng du lịch Phú Yên

09/06/2023 - 14:18

Những du khách lần đầu đến Phú Yên sẽ được giới thiệu đến danh thắng Ghềnh Đá Đĩa có cảnh quan độc đáo về địa chất, với những trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau lạ mắt.

Nằm tại xã An Ninh Đông (huyện Tuy An), Ghềnh Đá Đĩa rộng khoảng 50 m và trải dài hơn 200 m, là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, có trụ thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo, nhưng vẫn chồng chất, xếp tầng chồng lên nhau trông như chồng bát đĩa. Nhìn từ xa, ghềnh đá trông giống như một tổ ong khổng lồ. Năm 1998, danh thắng Ghềnh Gành Đá Đĩa được Nhà nước công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia.

Du khách có thể nhìn toàn cảnh Ghềnh Đá Đĩa từ trên cao.

Du khách chụp check-in toàn cảnh Ghềnh Đá Đĩa.

Trên đường xuống Ghềnh, một số mỏm đá được chị em tạo dáng chụp ảnh.

Loại đá tại Ghềnh Đá Đĩa là đá bazan được hình thành hơn 200 triệu năm. Đến nay, nhiều chuyên gia đã nhận định, khi núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa hoạt động, các dòng nham thạch phun trào gặp nước lạnh, làm những khối nham thạch nứt ra, tạo thành những phiến đá hình lục giác, hình tròn...

Đó cũng là lý do mà nhiều người muốn chụp ảnh với những phiến đá hình khối này.

Một số bạn trẻ đi đến gần mép nước để lấy toàn cảnh từ dưới lên.

Nước biển nơi Gềnh Đá Đĩa trong vắt thấy đáy.

Nhiều cột đá đa hình dạng từ hình lục giác, hình tròn đến hình vuông xếp chồng lên nhau tạo thành một khối vững chắc.

Nhiều bạn trẻ tìm chỗ vắng để chụp ảnh lấy toàn cảnh.

Nhiều du khách nếu không có thời gian thường chụp cận cảnh.

Trên quãng đường di chuyển tới Gềnh Đá Đĩa, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ cưỡi ngựa.

Du khách cũng được trải nghiệm nghe và chơi đàn đá.

Theo Báo Tin Tức