Giá dầu châu Á chiều 9-4 giảm do lo ngại nguồn cung tăng

09/04/2021 - 19:44

Cả hai loại dầu đang trên đà giảm trong tuần này sau khi OPEC và các quốc gia sản xuất dầu liên minh đồng ý tăng dần nguồn cung thêm 2 triệu thùng/ngày vào giữa tháng Năm và tháng Bảy.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu tại thị trường châu Á giảm trong phiên chiều 9-4 do lo ngại nguồn cung gia tăng từ các nhà sản xuất lớn và nhu cầu nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Tại thị trường châu Á, giá dầu Brent giao tháng 6-2021 giảm 12 xu Mỹ (0,2%) xuống 63,08 USD/thùng vào lúc 14 giờ 31 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5/2021 cũng giảm 1 xu Mỹ xuống 59,59 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đang trên đà giảm trong tuần này sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+ bao gồm Nga, đồng ý tăng dần nguồn cung thêm 2 triệu thùng/ngày vào giữa tháng Năm và tháng Bảy.

Tuy nhiên, các nhà phân tích kỳ vọng dự trữ dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu nhiên liệu tăng nhanh trong nửa cuối năm nay khi kinh tế toàn cầu phục hồi tích cực.

Stephen Innes, chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu tại trung tâm Axi, nhận định giá dầu dự kiến sẽ được giao dịch trong khoảng 60-70 USD/thùng.

Theo VÂN ANH (TTXVN)