Giá dầu tiếp tục tăng nhờ nỗ lực cắt giảm nguồn cung của OPEC+

27/05/2020 - 08:29

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 26-5, nhờ những nỗ lực cắt giảm nguồn cung của các nước sản xuất chủ chốt.

Một trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng Bảy tăng 1,1 USD, chốt phiên ở mức 34,35 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 0,64 USD, lên 36,17 USD/thùng tại Sàn London ICE Futures. 

Các thị trường năng lượng tiếp tục xu hướng đi lên trong tuần trước, với giá dầu WTI tăng 12,6%, còn giá dầu Brent tăng 8,1%. Các thị trường Mỹ đóng cửa phiên 25-5 nghỉ Ngày Tưởng niệm.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, đã nhất trí cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng Năm và tháng Sáu, nhằm ngăn chặn tình trạng dư cung trên toàn cầu, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng COVID-19 tác động mạnh đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. 

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cuối tuần trước cho biết, số giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ đã giảm 21 xuống còn 237 giàn khoan, đánh dầu tuần giảm thứ 10 liên tiếp.

Theo LÊ MINH (TTXVN)