Giá vật tư tăng, nông dân lo

17/04/2026 - 05:00

 - Vụ lúa hè thu 2026, nhiều địa phương đã xuống giống, cây lúa sinh trưởng khá. Tuy nhiên, giá vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón tăng cao, khiến chi phí sản xuất đội lên, nông dân lo giảm lợi nhuận.

Nông dân xã An Biên thu hoạch lúa. Ảnh: AN LÂM

Vụ lúa hè thu năm nay, toàn tỉnh dự kiến gieo sạ 505.500ha. Nông dân tập trung sản xuất các giống lúa chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu như: OM 18, Đài Thơm 8, Jasmine, ST… và gieo sạ với mật độ từ 80 - 100 kg/ha nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.

Bước vào vụ hè thu trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, nông dân không chỉ lo hạn mặn mà còn chịu áp lực lớn từ giá phân bón tăng cao. Nhiều người cho biết, vụ này nỗi lo nhiều hơn niềm vui bởi giữa cái nắng gay gắt tháng 4 cũng là thời điểm lúa bước vào các đợt bón phân quan trọng. Kỳ vọng về một vụ mùa bội thu đang bị thử thách khi “sức nóng” từ thời tiết cộng hưởng với sự leo thang của giá vật tư nông nghiệp.

Canh tác 13 công đất lúa, ông Ngô Văn Dần, ngụ ấp Phú Hòa, phường Vĩnh Thông trúng đậm vụ lúa đông xuân với năng suất 1,4 tấn/công. Bán lúa xong, ông Dần mua phân bón ngay cuối vụ để sử dụng cho vụ mới với hy vọng giá bình ổn, nhưng khi liên hệ cửa hàng vật tư thì thấy mức giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng quá cao. Sau khi bàn tính, vợ chồng ông quyết định cho thuê 10 công ruộng, còn lại canh tác để lấy gạo ăn. Ông Dần nói: “Vụ lúa hè thu khó làm hơn vụ đông xuân do thời tiết khắc nghiệt, nay lại thêm gánh nặng chi phí đầu vào tăng khiến lợi nhuận ít hoặc không có lãi”.

Ông Ngô Văn Dần, ngụ ấp Phú Hòa, phường Vĩnh Thông bên ruộng lúa gần 20 ngày tuổi nhưng cây chậm đẻ nhánh. Ảnh: MỘC TRÀ

Ông Ngô Văn Dần, ngụ ấp Phú Hòa, phường Vĩnh Thông lo lắng khi phân bón tăng giá kéo theo chi phí sản xuất tăng cao. Ảnh: MỘC TRÀ

Theo ông Dần, lúa 16 ngày tuổi là giai đoạn đẻ nhánh nên bà con sẽ dặm lúa ở thời điểm này. Tuy nhiên do thời tiết quá nóng, nước mặt ruộng nóng ảnh hưởng sinh trưởng của cây nên đến giờ lúa vẫn chưa đẻ nhánh, ông bón thêm đợt phân, hy vọng thúc cây đẻ nhánh, có lúa dặm đều bởi mỗi nhánh lúa giai đoạn này quyết định năng suất về sau.

Nhiều loại phân bón đến được người tiêu dùng thường trải qua nhiều khâu trung gian dẫn đến giá bán bị đội lên cao so giá tại nhà máy sản xuất và đầu mối nhập khẩu. Giá phân bón tăng khiến nông dân gặp khó về vốn đầu tư sản xuất, nhất là những hộ không đủ điều kiện đành mua thiếu kiểu gối đầu thì chi phí tăng hơn hoặc cửa hàng vật tư nông nghiệp hạn chế cho nông dân mua thiếu nợ tiền. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp trong tỉnh gần đây, nhiều loại urê trong nước như: Đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau và urê nhập khẩu được bán lẻ với giá từ 920.000 - 960.000 đồng/bao 50kg; DAP có giá từ 1.300.000 - 1.430.000/bao 50kg, tăng vài trăm ngàn/bao 50kg.

Ông Nguyễn Quốc Trạng, ngụ ấp 6A, xã Vĩnh Hòa Hưng chia sẻ: “Gia đình tôi có 25 công ruộng nên nhu cầu mua phân bón lớn để phục vụ sản xuất lúa. Gần đây, giá lúa giảm còn 5.700 đồng/kg nhưng giá phân bón tăng cao, thêm vào đó giá xăng, dầu và nhiều chi phí đầu vào khác cũng tăng. Do vậy, tôi lo vụ lúa hè thu 2026 khó có lãi nếu giá lúa không sớm hồi phục”.

Bà Nguyễn Thị Kim Chuyên, ngụ ấp 3A, xã Vĩnh Hòa Hưng cho biết, bà đang giảm giá cho thuê 5 công đất với mong muốn người thuê vẫn có lãi. Theo bà, trong vụ hè thu, nhiều nông dân quanh vùng tận dụng lúa thịt từ vụ đông xuân, phơi khô làm giống để sạ lại nhằm tiết giảm chi phí. Trong thời điểm giá phân bón, thuốc diệt mầm và chi phí bơm nước đều tăng, cách làm này được xem là giải pháp phù hợp.

Theo anh Phạm Văn Hợp, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Thuận, nông dân trồng lúa hiện đối mặt nhiều khó khăn trong tái đầu tư sản xuất. Anh Hợp nói: “Thời tiết, khí hậu thời gian tới dự báo tiếp tục khắc nghiệt, trong khi thị trường biến động khiến nông dân đành chấp nhận mua vật tư với giá thất thường và gánh thêm chi phí nhân công tăng theo giá xăng, dầu”. Trước thực tế này, anh Hợp và nhiều nông dân địa phương mong ngành chức năng sớm có giải pháp bình ổn giá phân bón, vật tư nông nghiệp, đồng thời, giữ ổn định giá lúa đầu ra để bà con an tâm sản xuất.

Chị Lê Thị Thúy Kiều - chủ đại lý vật tư tại xã Hòa Thuận chia sẻ: “Chúng tôi chia sẻ với bà con nông dân nhưng giá đầu vào từ các nhà máy và đơn vị nhập khẩu tăng thì mình phải điều chỉnh theo. Hiện, nông dân mua bằng tiền mặt giảm, đa số là ký sổ nợ đến cuối vụ, điều này tạo áp lực vốn rất lớn cho đại lý. Có người sau vụ đông xuân đến thanh toán vật tư thông báo đã cho thuê 18 công đất, vợ chồng đi làm công nhân bởi làm lúa vụ hè thu khó có lãi”.

MỘC TRÀ