
Như vậy, chỉ trong vòng một tuần qua, giá xăng đã tăng mạnh 14%, mức cao kỷ lục đối với mặt hàng này từ năm 2024.
Theo giới chuyên gia, tình trạng chi phí năng lượng tăng đột biến có nguồn gốc sâu xa từ sự gián đoạn nguồn cung dầu thô tại vịnh Ba Tư. Cụ thể, tuyến hàng hải vận chuyển dầu thường xuyên ra khỏi khu vực này hiện đang phải tạm dừng hoạt động, khiến nguồn cung dầu cho thế giới giảm khoảng 20%.
Hệ lụy tất yếu là sự bùng nổ của giá dầu toàn cầu. Tính đến ngày 7/3, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đã tăng hơn 35%, chốt phiên ở mức 90,9 USD/thùng. Dự kiến, giá xăng có thể ổn định trở lại sau khi các tuyến vận chuyển dầu được khai thông, tuy nhiên tác động tiêu cực đến túi tiền của người dân Mỹ có thể kéo dài hơn thế.
R.G