Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 27 - 28/6. Quy chế tổ chức cơ bản như năm trước, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy và học. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi để tuyển sinh vào trường. Năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục cử các đoàn thanh, kiểm tra, giám sát coi thi, chấm thi.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/6 với hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi. Hiện nay, bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức, các địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường giải pháp ôn thi giai đoạn cuối phù hợp từng đối tượng học sinh nhằm giúp các em nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài, vững tâm tham dự kỳ thi đạt kết quả.
Hoạt động hướng nghiệp tại các trường hiện nay cũng chỉ giúp các em có cái nhìn và sự lựa chọn đúng đắn hơn với nghề nghiệp tương lai. Giáo viên chỉ có vai trò tư vấn, định hướng, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bản thân các em mà thôi.
Nhân dịp lễ tri ân năm học 2023 - 2024, bức tranh vẽ bằng phấn màu của 3 học sinh lớp 12V chuyên Văn, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội.
Cả nước hiện có gần 30 trường đại học công bố kết quả xét tuyển sớm năm học 2024 - 2025. Các trường chia làm nhiều đợt, sau mỗi đợt sẽ có điểm chuẩn riêng với nguyên tắc điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt đã công bố trước đó.
Dự đoán trong khoảng vài năm tới, không ít ngành nghề cần đến số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng.
Ngày 22/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; đại học, học viện, trường đại học; các trường cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non về việc miễn thi kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 đối với 139 học sinh lớp 12.
Theo các chuyên gia, việc đưa ra quy định bắt buộc về cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo sẽ là một thay đổi căn bản góp phần đảm bảo chất lượng đội ngũ nhà giáo, về cả kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Tìm hiểu về sự phát triển của các ngành học trong tương lai là bước đi quan trọng với các những học sinh cuối cấp.
Cơ hội việc làm dành cho sinh viên ngành Dược học luôn là mối quan tâm của những bạn trẻ yêu thích ngành học này.
Sáng 18/5, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì. Đây là giải cao nhất mà học sinh Việt Nam giành được sau 12 năm kể từ khi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được tổ chức trên phạm vi cả nước và tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế từ năm 2013 đến nay.
“Lưu bút ngày xanh” là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò từ thế hệ 8X trở về trước. Nhưng mỗi thời mỗi khác, học sinh bây giờ rất ít chuyền tay nhau viết lưu bút khi sắp rời xa mái trường, bè bạn. Thay vào đó, các em thường tổ chức chụp ảnh kỷ yếu, lưu lại số điện thoại, địa chỉ Zalo, Facebook…, để dù đi đâu cũng có thể liên lạc với nhau được đó chị ơi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của 547.786 nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp để phân tích, đánh giá, hoàn thiện các chính sách trong dự thảo Luật Nhà giáo.
Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 3 năm gần nhất.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Thủ tướng vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, trên 8.300 thí sinh Lào Cai - lứa cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 sẽ tham dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ kết thúc năm học 2023 - 2024, hầu hết học sinh toàn quốc được nghỉ hè từ 1/6.
Lựa chọn ngành học đang là điều được nhiều bạn trẻ và phụ huynh quan tâm trong khoảng thời gian này.
Bộ GD-ĐT đang dự thảo Luật Nhà giáo, theo đó đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.