Tính đến ngày 25-8, có 10 tỉnh, thành phố trên cả nước lùi thời gian tựu trường năm học 2021 - 2022 do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.
Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, học sinh chưa thể đến trường, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em và trẻ em; đồng thời hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ vui chơi tại nhà.
"Năm 2022 là một bước đi đầu, có khả năng là một năm giao thời chuẩn bị để thực hiện đổi mới toàn diện hơn vào năm sau,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ra chỉ thị yêu cầu các địa phương rà soát cắt giảm và tiết kiệm tối đa nhằm giữ ổn định, không tăng học phí so với năm học 2020 - 2021.
Khai giảng năm học mới theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; có chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học…
Hầu hết các địa phương mong Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng một kho học liệu số, thống nhất trong việc sử dụng phần mềm dạy học và đưa ra yêu cầu, hướng dẫn về tiêu chí nội dung bài giảng để giáo viên có căn cứ thực hiện.
Ngày 24-8, tại kỳ họp thứ hai HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, đã có tờ trình đề xuất UBND TP giãn thời gian thu học phí.
Theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh được phép thực tập điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 từ 24 đến 25-8 và điều chỉnh chính thức từ 29-8 - 5-9.
Với lứa tuổi tiểu học, đặc biệt là các em học sinh lớp 1, việc học tập trực tuyến là điều mới mẻ và lạ lẫm, các bậc phụ huynh rất băn khoăn lo lắng khi con chưa thể đọc, viết trôi chảy mà phải học online, làm sao để con tiếp thu được bài học tốt nhất, đặc biệt là với môn tiếng Việt?
Năm học mới 2021 - 2022 đang cận kề, nhưng học sinh ở nhiều địa phương sẽ không thể tung tăng đến trường trong tiếng trống tưng bừng khai giảng ngày 5-9 tới. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động giáo dục năm học mới này.
Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu ngành giáo dục - đào tạo triển khai thực hiện đồng thời chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 1 và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 của giáo dục tiểu học.
Để tránh xảy ra sai sót khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021, thí sinh cần lưu ý những điều này.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn thành phố Hà Nội đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Theo đó, ngay từ ngày 6-9, các đơn vị, trường học sẽ bắt đầu học kỳ I theo kế hoạch bằng hình thức trực tuyến.
Sáng 23-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022.
Nhiều địa phương lùi thời gian tựu trường năm học mới 2021 - 2022 do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, dù cận kề thời hạn, hoặc đã quá hạn, nhưng nhiều thí sinh chưa thể nộp bản chính của Giấy chứng nhận kết quả thi cho các trường để nhập học. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường cần có phương án tổ chức nhập học phù hợp cho thí sinh.
Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 và tiếp tục thực hiện đối với lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 - 2022. Năm học mới cận kề trong bối dịch COVID-19 phức tạp cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho việc đổi mới dạy và học.
Giáo sư Lê Anh Tuấn, sinh năm 1980, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là một trong 3 người trẻ nhất Việt Nam được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phong hàm năm 2020.
Trong hai ngày 24 và 25-8, cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục đào tạo khối ngành sức khỏe tạm hoãn thi và hoãn khai giảng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.