Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu và tiếp tục thông báo tuyển chỉ tiêu cho đợt 2. Như vậy, vẫn còn rất nhiều cơ hội xét tuyển cho thí sinh trượt đại học đợt 1.
Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 95 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy năm 2020 cho hai ngành đào tạo.
Ngày 16-10, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết, Sở đã tích cực phối hợp với Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học xây dựng Đề án tổng thể “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ” cùng với 9 Đề án thành phần.
Sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều, Hội đồng thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa SGK cho phù hợp hơn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát ngay các quy định, tổ chức thuộc trách nhiệm của Bộ, của Bộ trưởng liên quan tới chương trình, sách giáo khoa.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có công điện gửi giám đốc sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố phía bắc từ Đà Nẵng trở ra, về việc chủ động ứng phó với bão số 7.
Ngày 15-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) và Ban Thư ký ASEAN tổ chức hội nghị trực tuyến "ASEAN - UNICEF về Chuyển đổi kỹ thuật số các hệ thống giáo dục trong toàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”.
Học viện An ninh nhân dân vừa thông báo xét tuyển bổ sung với 95 chỉ tiêu.
Nhiều trường đại học bắt đầu thông báo các ngành, chuyên ngành và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung hệ đại học chính quy. Số chỉ tiêu phong phú cho các ngành, tổ hợp, mở ra cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển trong đợt 1.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước có gần 50% trường/ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Do đó, thí sinh cần tìm hiểu, tính toán, cân nhắc thật kỹ trước khi nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Tân sinh viên ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế được lùi thời gian xác nhận nhập học trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục tiếp thu ý kiến, giải quyết ngay các vấn đề chuyên môn; qua đó xem xét việc điều chỉnh, bổ sung quy định biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường nói chung, đặc biệt là các trường thuộc tốp đầu, nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì nên có tuyển bổ sung các đợt sau.
Ngày 12-10, Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần bám sát, cập nhật thông tin tuyển sinh của từng trường cụ thể mà mình có nguyện vọng theo học, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên website của các trường đại học.
Trước phản ánh của báo chí về việc sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có phương án xử lý phù hợp vấn đề này.
Ngay sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, học phí cũng là mối quan tâm lớn của các bậc phụ huynh và thí sinh. Năm học 2020 - 2021, nhiều trường đồng loạt tăng mức học phí mới.
Trước tình trạng một số trường học còn chưa quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 – 2021, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị địa phương chấn chỉnh nhằm chấm dứt tình trạng này.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu các trường đại học, cao đẳng khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh đúng quy định của Quy chế tuyển sinh, và cho biết sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định.
Chiều 8-10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm 2020 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhân dịp năm học mới 2020-2021, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Một số cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy nhưng không thông báo tuyển sinh rõ ràng, tổ chức tuyển sinh chưa đảm bảo đúng quy trình và quy định hiện hành...