Mới đây, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) đã ban hành thông tư điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong đó, điểm đáng chú ý là học sinh được sử dụng điện thoại di động phục vụ mục đích học tập khi có sự cho phép của giáo viên, bắt đầu áp dụng thực hiện từ ngày 1-11-2020 gây nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận xã hội.
Hiện nay có tình trạng thí sinh trượt tất cả nguyện vọng ở một trường nhưng lại mong đợi được vào một ngành khác cùng trường (còn chỉ tiêu) đủ với điểm của mình. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng đào tạo, ĐH Hà Nội đã giải đáp về băn khoăn này.
Hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn, kỳ thi năm nay đề dễ hơn, nên các trường đại học top cao và trung vì thế cũng lấy điểm chuẩn tăng hơn so với năm 2019.
Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường ĐH thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu.
Sau khi các trường đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1, thí sinh trúng tuyển của đợt này phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10-10.
Sau khi các trường đã công bố kết quả trúng tuyển đợt 1, thí sinh trúng tuyển của đợt này phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10-10.
Thí sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học sẽ phải làm thủ tục nhập học trong khoảng thời gian 5 ngày, từ hôm nay đến trước 17 giờ ngày 10-10.
Để đảm bảo việc tuyển sinh diễn ra đúng quy chế, ngày 6-10, Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin: Sau khi xét tuyển đợt 1 hoàn thành, các trường có thể bắt đầu triển khai xét tuyển đợt bổ sung từ sau ngày 10-10 đến hết năm 2020, sau đó báo cáo về Bộ trước ngày 28-2-2021.
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm PGS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Bách khoa Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).
Ngày 5-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học.
17h ngày 5-10, các trường đại học trên cả nước đã hoàn thành việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020 theo phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn, kỳ thi năm nay đề dễ hơn, nên các trường đại học top cao và trung vì thế cũng lấy điểm chuẩn tăng hơn so với năm 2019.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học tăng mạnh so với năm 2019 là điều đã được các chuyên gia nhận định ngay từ sau khi kết thúc kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Thông tin từ Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc xét tuyển đợt 1, phần mềm tuyển sinh đã giúp thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng ưu tiên cao nhất và giúp các trường tăng cường kiểm soát thí sinh ảo.
Nhằm phát huy văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên, góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đồng loạt xây dựng mô hình “Thư viện 50K”. Việc làm này đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc khơi dậy niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách của người học.
Trước 17 giờ chiều 5-10, tất cả các trường đại học, cao đẳng sư phạm sẽ phải công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển từ điểm kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2020.
Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả tốt nghiệp THPT 2020.
Tối 4-10, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM(UEH) đã công bố điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường.