Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhận định Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng.
Những dĩa bánh, trái cây được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, cùng những món đồ trang trí xinh xắn đã tạo nên không gian thoáng, đẹp. Gần đó, quầy phục vụ nước cũng theo phong cách tự phục vụ. Đây là mô hình “tập” cho học sinh, sinh viên đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ Khởi nghiệp - Tổ chức TeaBreak (tiệc trà, bánh ngọt) của Đoàn trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang khởi nghiệp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến vẫn giữ nguyên số lượng thí sinh đăng ký dự thi tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi của các đơn vị như những năm trước.
Tầm nhìn đến 2045, Bộ Chính trị đặt mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới
Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1, hàng chục ngàn thí sinh đang đứng trước lựa chọn quan trọng: Xác nhận nhập học hay tìm cơ hội khác qua xét tuyển bổ sung. Đây được xem là “cánh cửa thứ hai” cho những em chưa may mắn ở nguyện vọng 1 hoặc muốn thay đổi lựa chọn phù hợp hơn.
Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận nhiều ngành và trường điểm chuẩn cao, thậm chí đạt ngưỡng tuyệt đối 30 điểm.
Đây là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh 2025, cao nhất lên tới 29 điểm.
Từ 8h sáng nay 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả và xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội vừa phát thông tin liên quan việc có thêm văn bản thông tin nâng điểm chuẩn các ngành xét tuyển theo khối C, gây ra những hiểu lầm đối với thí sinh.
Về sự cố nhầm tổ hợp xét tuyển D66 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn khiến nhiều thí sinh đủ điểm chuẩn vẫn trượt, nhà trường đã công bố phương án khắc phục, chấp nhận cả hai dạng tổ hợp.
Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.
Trong tổng số hơn 4.200 thí sinh trúng tuyển vào Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, có tới 192 thí sinh đạt điểm 30; 851 thí sinh đạt từ 28 - 29 điểm, và 1.239 thí sinh đạt điểm từ 27 - 28.
Dự án mới hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục ở một số địa bàn có khu, cụm công nghiệp.
Với quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu,” đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, giáo dục luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tổng chi cho giáo dục đào tạo năm 2026 dự kiến khoảng 630.000 tỷ đồng, tăng khoảng 134.000 tỷ đồng so với năm 2025.
Mùa tuyển sinh năm 2025 chứng kiến loạt ngành học tại nhiều trường có mức điểm chuẩn cao kỷ lục, thí sinh đạt gần 10 điểm/môn vẫn có thể trượt.
Các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm công bố điểm chuẩn 2025, một số ngành chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.
Hiện có 6 ngành học của 4 trường có điểm chuẩn xét tuyển "chạm nóc" với 30 điểm, gồm 2 ngành khối trường quân đội và 4 ngành thuộc nhóm sư phạm.
Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung.
Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy là trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm 2025.