Năm 2025, công cụ tra cứu xếp hạng SchoolRank tiếp tục đồng hành cùng hàng nghìn học sinh lớp 12 trong giai đoạn quan trọng nhất: Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và chọn ngành, chọn trường đại học.
Dù được miễn học phí, nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác trong năm học.
Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đề cao tính chủ động của người học, khả năng tự học trở thành yếu tố then chốt quyết định sự thành công của học sinh. Đặc biệt, khi Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc dạy thêm, học thêm được ban hành, học sinh càng cần phải chủ động tiếp thu kiến thức mà không trông chờ, dựa vào các lớp học thêm...
Tuần lễ Giáo dục Đông Á 2025 do Hội đồng Anh tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) đã diễn ra từ ngày 5-7/3. Đây là sự kiện để các cựu học sinh Anh, các chuyên gia tư vấn du học, các đơn vị đối tác của khu vực và của nước Anh kết nối, chia sẻ ý tưởng và khám phá những xu hướng mới nhất trong ngành giáo dục và thị trường lao động. Sự kiện năm nay sẽ tôn vinh tầm quan trọng của giáo dục trong việc định hình một tương lai tốt hơn.
Gia đình nên quy định chặt chẽ thời gian các cháu được xài điện thoại trong một ngày, không tuân thủ sẽ bị phạt. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần giao những nhiệm vụ vừa sức cho trẻ làm, để bớt thời gian “rảnh rỗi sinh nông nổi”.
Chiều 7/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 7/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học (Thông tư số 05), với một số điểm mới và điều chỉnh về: Định mức tiết dạy, thời gian nghỉ hằng năm, quy đổi mức tiết dạy, số nhiệm vụ tối đa giáo viên được kiêm nhiệm, …
Tư vấn trực tiếp với các thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 2 điểm lớn cần lưu ý là buổi thi, số môn thi sẽ được rút ngắn lại.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập trung kiểm tra việc thực hiện Thông tư 29/2024/TT-BGDDT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương về quy định dạy thêm học thêm.
Một trong những điểm mới đáng chú ý dự kiến được đưa vào Quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 đó là các trường đại học buộc phải quy đổi tương đương các phương thức và tổ hợp xét tuyển về một thang điểm chung.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, cũng như xu hướng phát triển của khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, trong mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước dự kiến mở thêm ngành học mới liên quan đến lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số.
Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, trong đó có thị trường lao động.
Ngày 4-3, thông tin từ các trường đại học tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, bên cạnh các chương trình đào tạo truyền thống, năm 2025, nhiều trường mở rộng các ngành đào tạo để đón đầu xu thế, thu hút ngày càng nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại số.
Việc dạy thêm, học thêm luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh quan tâm, đặc biệt là khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 29).
Quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông của Bộ Chính trị đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh trên địa bàn Nghệ An.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định của Bộ Chính trị về việc miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước bắt đầu từ năm học mới 2025-2026 ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực, mang lại niềm vui cho hàng triệu gia đình trên cả nước. Đây là chính sách nhân văn, không chỉ giúp giảm bớt áp lực kinh tế cho các gia đình mà còn tạo ra cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả học sinh.
Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 48 - 50 trường đại học đào tạo sư phạm, giảm 15 - 17 trường so với hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục đại học hiện đại, chất lượng và hiệu quả.
Bắt đầu từ năm học 2025 - 2026, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên cả nước.