Đại diện các trường ĐH cho biết có sự dịch chuyển khá lớn về nguyện vọng đăng ký của thí sinh sau khi kết thúc thời hạn điều chỉnh nguyện vọng.
Theo quy định, đến 17 giờ ngày mai (29-7), thí sinh sẽ hết quyền thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến
Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường đại học (ĐH) trên toàn quốc đều công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Thực tế cho thấy, điểm sàn nhận hồ sơ và điểm chuẩn trúng tuyển thường có độ “vênh” rất lớn tùy theo ngành học. Do vậy, thí sinh đừng nhầm lẫn giữa điểm sàn nhận hồ sơ và điểm chuẩn trúng tuyển để rồi vội vàng quyết định điều chỉnh nguyện vọng khi thấy điểm sàn quá thấp.
Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự năm 2019, cụ thể như sau:
Có nhiều lỗi sai thí sinh thường mắc phải khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học dẫn tới trượt oan hoặc không trúng tuyển đúng ngành/trường mong muốn.
Theo quy định, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 22 đến 29-7 với phương thức trực tuyển, đến 31-7 với phương thức trực tiếp bằng phiếu đăng ký xét tuyển.
Trong mùa tuyển sinh năm nay, dù chưa xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia một số trường đã yêu cầu thí sinh xác nhận trúng tuyển từ kết quả học bạ.
Cán bộ phụ trách tuyển sinh của các trường đại học chia sẻ với thí sinh bí quyết để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển phù hợp, "chắc chắn đỗ".
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối ngành kinh doanh, quản lý thu hút nhiều nguyện vọng nhất, tuy nhiên khối ngành khoa học xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng hiện đang có tỷ lệ chọi cao nhất.
Vào đại học là ước mơ của nhiều học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, sau Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, nhiều em có tâm lý hoang mang, buồn bã, mất hy vọng bởi kết quả không như ý.
Năm 2019 là năm thứ hai các trường đại học tự xác định điểm sàn tuyển sinh, trừ khối ngành sức khoẻ và đào tạo giáo viên. Với xu hướng đa dạng hoá phương thức tuyển sinh đại học, có thể sẽ khó kiểm soát về chất lượng đầu vào.
Trước các ý kiến đề xuất đổi mới thi Trung học phổ thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định: kỳ thi sẽ vẫn giữ ổn định như hiện nay cho đến năm 2020.
Trước 18-7, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh.
Theo kết quả thống kê điểm thi THPT quốc gia 2019 của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình các môn kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đều cao hơn năm 2018. Riêng môn lịch sử có đến 70% thí sinh dưới điểm trung bình.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An cho biết, năm 2019, Bộ tiếp tục hỗ trợ các trường về thông tin tuyển sinh, phần mềm xét tuyển, phần mềm lọc thí sinh ảo... để công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ được thuận tiện hơn.
Các trường ĐH đều dự báo điểm chuẩn sẽ tăng 1-3 điểm, nhất là các trường tốp trên như y dược, quân đội, bách khoa...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên về việc chấn chỉnh công tác tuyển sinh năm 2019.
Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2019, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học một lần duy nhất.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất là ngày 21-7, các trường đại học phải công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển.
Sáng 14-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Để thí sinh có thể tiếp cận điểm thi của mình một cách nhanh chóng nhất, báo Tin tức giới thiệu các cách tra điểm thi THPT quốc gia.