Sau một loạt địa phương xảy ra tiêu cực trong chấm thi tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt giải pháp bảo mật ở môn thi trắc nghiệm.
Nguyễn Bá Vinh tiếp tục lập thêm kỷ lục giành điểm số tối đa phần thi Tăng tốc trong cuộc thi tháng.
Sau vụ việc gian lận chấm thi tại nhiều địa phương gây hậu quả nghiêm trọng trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD-ĐT đưa ra 5 giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này trong kỳ thi 2019.
Bộ GD-ĐT vừa công bố phân công nhiệm vụ các trường đại học (ĐH) tham gia coi thi và chủ trì chấm thi trắc nghiệm ở 63 cụm thi trên cả nước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giải pháp này không mới và chỉ mang tính chữa cháy.
Đạt điểm số 460, Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã trở thành một trong ba 'nhà leo núi' giữ mức điểm kỷ lục trong vòng 19 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia.
Tại Kỳ thi THPT quốc gia 2019, những bài thi điểm cao của hội đồng thi sẽ được mang ra chấm kiểm tra.
Trước hàng loạt các vụ xâm hại, ấu dâm xảy ra gần đây, việc tuyên truyền cách phòng chống xâm hại cho học sinh đang được đẩy mạnh trong trường học. Tuy nhiên, nếu chỉ làm ồ ạt theo phong trào sẽ không thực sự hiệu quả như mong muốn.
Theo cán bộ quản lý của nhiều trường đại học, việc các trường đại học được giao trách nhiệm chủ trì chấm thi trắc nghiệm chính là một cách làm khác trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và sẽ giúp cho kết quả đáng tin cậy hơn.
Theo thống kê của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn, thương tích. Trong đó, trẻ em tử vong do đuối nước lên tới 3.500 trẻ. Đây thực sự là nỗi ám ảnh đối với nhiều phụ huynh, nhất là gần đây, trên địa bàn cả nước thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn đuối nước tập thể khiến nhiều trẻ bị tử vong.
Liên tục trong gần 10 năm qua, hàng chục em học trò ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã tham gia một lớp học miễn phí của một giáo viên đặc biệt.
Ngày 25-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019 cho 3 nhà khoa học được Hội đồng giải thưởng đề nghị.
Nữ sinh Antoinette Love tại Trường trung học quốc tế New Orleans ở bang Louisiana (Mỹ) vừa được 115 trường cao đẳng, đại học nhận vào và được chào mời học bổng với tổng trị giá hơn 3,7 triệu USD (87 tỉ đồng).
Kỳ thi THPT quốc gia 2019, cả nước có 64 cụm thi. Để ngăn chặn nâng điểm thi như năm 2018, Bộ GD-ĐT đã quy định đơn vị - trường đại học chấm thi trắc nghiệm.
Bộ Quốc phòng nhất trí với đề nghị của các học viện, trường sỹ quan buộc thôi học, trả về địa phương 7 thí sinh bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định có tổng điểm thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển.
Con số sinh viên Việt Nam sang du học tại Canada trong năm 2018 đã tăng 46% lên hơn 20.000 người.
PGS.TS Trần Xuân Bách, giảng viên của ĐH Y Hà Nội vừa được bổ nhiệm chức danh Giáo sư (kiêm nhiệm) của ĐH Johns Hopkins danh tiếng của Mỹ.
Gần 20.000 đại biểu tại 640 điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dự hội nghị trực tuyến Bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.
Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Một đứa trẻ sinh ra không thể là một người ác độc trong tương lai nếu được sống trong môi trường gia đình êm ấm, đùm bọc lẫn nhau, đi học được giáo dục tử tế và lớn lên không phải chứng kiến những cảnh bạo lực trong xã hội, việc vi phạm pháp luật của người khác, những bất công trong xã hội... Nhân cách của một con người chịu ảnh hưởng của một thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục rất rõ ràng.