Giồng Riềng - vùng đất anh hùng vươn mình phát triển

10/10/2025 - 06:47

 - Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, Giồng Riềng hôm nay đang đổi thay từng ngày. Từ nền tảng nông nghiệp bền vững gắn với thương mại, dịch vụ, xã đang khẳng định sức sống mới của vùng đất anh hùng, nơi đời sống Nhân dân ngày càng nâng lên.

Vợ chồng bà Hà Thị Loan, ngụ ấp Hồng Hạnh, xã Giồng Riềng cải tạo vườn tạp trồng rau màu. Ảnh: BÍCH THÙY

Kinh tế hộ khởi sắc

Trời chưa sáng, khi nhiều người còn say giấc, anh Danh Cảnh (42 tuổi), ấp Chà Rào, xã Giồng Riềng ra vườn nấm rơm. Ánh đèn pin quét qua những mô nấm phủ sương sớm, từng chồi nấm trắng nõn nhô lên khỏi lớp rơm ẩm. Với anh, đây không chỉ là việc mưu sinh mà còn là hướng đi mới giúp nhiều hộ dân địa phương làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Xuất thân từ gia đình nông dân, từng gắn bó với ruộng lúa, rau màu nhưng thu nhập bấp bênh, anh Cảnh mạnh dạn thử nghiệm trồng nấm rơm từ năm 2014. Hội Nông dân xã vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh mở rộng diện tích lên 2.000m2. Hiện mỗi vụ nấm khoảng 2 tháng, sản lượng hơn 30 kg/ngày, giá 70.000 - 75.000 đồng/kg, thu nhập gần 30 triệu đồng/vụ. Mỗi năm trồng 4 vụ nấm, anh còn có nguồn thu từ lúa, dịch vụ nông nghiệp, hoa kiểng, nâng tổng thu nhập lên hơn 300 triệu đồng/năm. “Trước đây, tôi lo nhất là thời tiết thất thường. Nay nhờ cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, tôi đầu tư nhà kính, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, năng suất tăng rõ rệt. Trồng nấm rơm giúp tôi tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động trong xóm”, anh Cảnh nói.

Từ mô hình trồng nấm rơm của anh Cảnh, nhiều hộ dân Giồng Riềng học tập, tận dụng vườn tạp, đất ruộng kém hiệu quả để trồng màu ngắn ngày, cây ăn trái. Vợ chồng bà Hà Thị Loan, ngụ ấp Hồng Hạnh, sau khi được địa phương hỗ trợ đã cải tạo 2 công đất quanh nhà trồng khổ qua, dưa leo, dưa hấu, ổi... mỗi ngày thu nhập khoảng 300 ngàn đồng, bình quân 9 triệu đồng/tháng. “Trước đây con nhỏ, gia đình khó khăn, trồng hết loại này đến loại khác để lo cho con ăn học. Nay các con có công việc ổn định, tôi rất phấn khởi”, bà Loan chia sẻ.

Ông Huỳnh Hữu Thống - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Hồng Hạnh cho biết: “Hiện ấp chỉ còn 9 hộ cận nghèo. Chúng tôi vận động cải tạo vườn tạp, luân canh rau màu, tận dụng lợi thế gần chợ để tiêu thụ sản phẩm, nhờ vậy đời sống Nhân dân nâng lên, thu nhập ổn định hơn trước”.

Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống Nhân dân nâng lên, diện mạo xã Giồng Riềng ngày càng khởi sắc. 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 3.400 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch, tăng 8,32% so cùng kỳ năm 2024, trong đó, nông, lâm, thủy sản 2.185 tỷ đồng; rau màu gieo trồng hơn 1.900ha, đạt 76% kế hoạch. Công nghiệp, xây dựng đạt trên 76% kế hoạch, thương mại, dịch vụ tăng mạnh, với tổng mức bán lẻ đạt 3.863 tỷ đồng.

Ông Bành Thiên Ân - Trưởng Phòng Kinh tế xã Giồng Riềng cho biết, với nhiều tiềm năng, ngành nông nghiệp, dịch vụ xã có bước chuyển mình toàn diện, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Phát huy truyền thống

Không chỉ kinh tế khởi sắc, Giồng Riềng còn là điểm sáng trong chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. 9 tháng của năm 2025, xã giải quyết việc làm cho gần 1.000 người lao động, hỗ trợ kịp thời hàng ngàn đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo. Công tác y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Trạm y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho hơn 37.000 lượt người, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Các trường học duy trì tốt tỷ lệ học sinh ra lớp, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên.

Cùng với phát triển kinh tế và an sinh, kết cấu hạ tầng nông thôn Giồng Riềng ngày càng hoàn thiện. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đời sống sinh hoạt. Đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, từng bước hình thành diện mạo mới của xã nông thôn mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và Nhân dân xã Giồng Riềng luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, coi phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng nông thôn mới là nền tảng và nâng cao đời sống Nhân dân là mục tiêu. Xã tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, mở rộng thương mại, dịch vụ gắn với chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hàng hóa để Giồng Riềng trở thành vùng đất năng động, hiện đại mà vẫn giữ đậm bản sắc quê hương”.

Xã Giồng Riềng có 36 ấp, với hơn 11.400 hộ dân, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 67 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,64%. Toàn xã có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu.

BÍCH THÙY