Giữ an toàn Vườn quốc gia U Minh Thượng

19/05/2026 - 05:20

 - Mùa khô năm nay diễn biến gay gắt, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng được Vườn quốc gia U Minh Thượng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Các lực lượng PCCC căng mình bám rừng, siết chặt kiểm soát tại các khu vực nguy cơ cháy cao nhằm bảo vệ màu xanh của rừng.

Sáng sớm, thành viên trong Đội PCCC rừng Vườn quốc gia U Minh Thượng mang đồ nghề men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng. Dọc các lối vào rừng, hệ thống biển cảnh báo cấp dự báo cháy được dựng lên, nhắc người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Anh Trần Văn Chuộng - thành viên Đội PCCC rừng Vườn quốc gia U Minh Thượng chia sẻ: “Ngày nào chúng tôi cũng thay nhau tuần tra, quan sát từng bụi cây, bờ kênh, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ có thể dẫn đến cháy rừng”.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng kiểm tra máy bơm. Ảnh: THỦY TIÊN

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng, trước tình hình nắng nóng kéo dài, đặc thù rừng tràm trên đất than bùn dễ bắt lửa, đơn vị ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ và PCCC rừng, trong đó chú trọng phát huy vai trò lực lượng tại chỗ, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Các đội, tổ được phân công rõ nhiệm vụ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là khu vực gần đất sản xuất của người dân, những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Cùng với đó, các chòi canh lửa được duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo quan sát liên tục, kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đơn vị còn triển khai sử dụng phần mềm SMART Mobile cho các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng Trần Văn Thắng cho biết: “Mùa khô năm 2026, vườn có khoảng 4.565ha có nguy cơ xảy ra cháy ở cấp III và IV. Đơn vị triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo “4 tại chỗ” và chủ động bố trí phương tiện, trang thiết bị chủ động ứng cứu khi có cháy xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo nạo vét, gia cố 5 hố chứa nước, bán kính 500 m/hố để dự trữ 150m3 nước/hố ở các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao; dọn thực vật trôi nổi 65km các tuyến kênh chính và phát dọn thực bì, cỏ dại gần 60km đường tuần tra bảo vệ rừng”.

Tại các khu vực trọng điểm trong vườn, lực lượng PCCC rừng duy trì ứng trực xuyên suốt, phối hợp các lực lượng trong đơn vị tuần tra, kiểm soát người ra vào. Song song đó, các lực lượng chủ động phát dọn thực bì, kiểm tra đường băng cản lửa, chuẩn bị nguồn nước, máy thổi gió và các phương tiện chữa cháy tại chỗ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. “Hằng ngày, ngoài lên tháp canh quan sát, chạy vỏ lãi tuần tra, chúng tôi còn kiểm tra máy bơm nước, dọn phát cỏ, thực bì, nhất là canh giữ, ngăn chặn người lạ để hạn chế xảy ra cháy rừng. Cao điểm nắng nóng chúng tôi ở đơn vị nhiều hơn ở nhà”, anh Trần Công Hảo - thành viên Đội PCCC rừng Vườn quốc gia U Minh Thượng nói.

Một tàn thuốc nhỏ hay một mồi lửa bất cẩn cũng có thể châm ngòi cho một thảm họa khôn lường đối với hệ sinh thái rừng. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, ý thức của người dân sống gần rừng là yếu tố then chốt để hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa khô.

Giữa những ngày nắng, cánh rừng ở Vườn quốc gia U Minh Thượng đang được giữ bình yên bởi những bước chân tuần tra của lực lượng PCCC rừng. Sự chủ động từ sớm vẫn là giải pháp quan trọng để bảo vệ màu xanh của Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Vườn quốc gia U Minh Thượng có 5 đội phòng cháy, chữa cháy rừng, mỗi đội từ 12 - 15 người, duy trì lực lượng ứng trực tại 4 đội bảo vệ rừng và 6 tổ bao quanh vùng lõi, xây dựng 16 chòi canh lửa rừng. Các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

THỦY TIÊN