An Giang có nhiều di tích lịch sử, văn hóa là điểm đến hấp dẫn du khách hành hương, tham quan, khám phá, tắm biển, chụp ảnh. Theo Sở Du lịch, 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh ước đón 16.646.278 lượt khách, tăng 17,1% so cùng kỳ năm 2025, đạt 66,6% kế hoạch năm; trong đó, ước đón 1.340.450 lượt khách quốc tế, tăng 47,5% so cùng kỳ, đạt 63,2% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 39.283 tỷ đồng, tăng 34,4% so cùng kỳ, đạt 56,1% kế hoạch năm. Phấn đấu năm 2026 ước đón 27.905.388 lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 73.983 tỷ đồng.
Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận du khách chưa có ý thức bảo vệ môi trường, vô tư xả rác sau khi tham quan. Các loại rác thường gặp như khăn giấy, vỏ bánh kẹo, chai và ly nhựa, túi nylon, hộp đựng thức ăn, vỏ lon bia, nước ngọt… nằm ngổn ngang dưới các tán cây, ghế đá, trên đường, dưới bãi biển… gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch. Anh Nguyễn Văn Được, ngụ đặc khu Kiên Hải chia sẻ: “Nhiều du khách mang theo đồ ăn, nước uống đến điểm du lịch nhưng khi về bỏ rác lại khắp nơi. Nếu ai cũng vô tư xả rác thì chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành bãi rác”.
.jpg)
Các bạn trẻ tình nguyện dọn rác tại các điểm du lịch. Ảnh: Fanfage Lang Thang An Giang. Ảnh: THANH THANH
Dọc đường mòn đi bộ lên các vồ trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, xã Núi Cấm ống hút, túi nylon, thậm chí là khẩu trang qua sử dụng được du khách cột lên cành cây, ngọn cỏ, bờ rào, dây giăng hai bên đường. Đây là cách một số người hành hương “gửi bệnh” và những điều không may mắn lại trên núi. Vì vậy, những người dân sinh sống quanh các khu vực này phải thường xuyên dọn dẹp để bảo vệ cây trái, cảnh quan, quan trọng nhất là bảo vệ môi trường sống hằng ngày.
Điều đáng nói là tại các khu, điểm du lịch đặt nhiều thùng rác và biển “Cấm xả rác”, “Nói không với vứt rác bừa bãi”, “Không vứt rác nơi công cộng”... nhưng không có tác dụng. Có thùng rác để sẵn nhưng nhiều người không quan tâm. Những chai nước uống xong được để tại chỗ, rác vẫn nằm kế bên gốc cây, dưới gầm ghế hay cạnh thùng rác. Có thể thấy, với số lượng du khách ngày càng tăng sẽ tạo ra lượng chất thải nhựa ngày càng lớn trong khi thời gian phân hủy dài gây áp lực lớn và vượt quá khả năng tự phục hồi của môi trường. Đồng thời, nếu mỗi du khách không có ý thức bảo vệ môi trường thì đây là mối đe dọa rác thải cho các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh. Chị Lê Thị Minh Nguyệt - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đi vui chơi, du lịch rồi vứt rác vô tội vạ chắc du khách đến sau chụp hình với rác chứ không phải chụp cảnh đẹp. Tôi mong mỗi du khách có ý thức bảo vệ môi trường khi đi du lịch”.
Bên cạnh một số du khách thiếu ý thức bảo vệ môi trường, nhiều du khách bỏ rác đúng nơi quy định tại các điểm du lịch hoặc mang đi nếu gần đó không có thùng rác. Chị Lâm Thị Mỹ Tiên, ngụ phường Châu Đốc chia sẻ: “Mỗi du khách nên mang thêm túi khi đi du lịch để bỏ rác sau khi sử dụng hoặc tổ chức ăn uống tại điểm du lịch, góp phần bảo vệ môi trường”. Còn anh Nguyễn Thanh Hoàng, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Đối với những loại rác thải phát sinh trong hành trình tham quan, du khách nên dọn dẹp để vào đúng nơi quy định nhằm giúp việc thu gom và xử lý dễ dàng hơn”. Có những nhóm bạn trẻ nhiệt huyết vừa tổ chức đi du lịch vừa nhặt rác nhằm góp phần bảo vệ môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp. Bạn Nguyễn Nhật Linh, ngụ phường Long Xuyên chia sẻ: “Mỗi chuyến đi, chúng em lên kế hoạch kết hợp giữa vui chơi và nhặt rác. Mỗi thành viên đều mang theo các dụng cụ như bao, găng tay để thu gom rác. Em mong những nỗ lực nhỏ của chúng em góp phần lan tỏa ý thức cho du khách không vứt rác bừa bãi”.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai. Bên cạnh các giải pháp khắc phục ô nhiễm, rất cần sự chung sức của mỗi người dân địa phương và du khách. Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh chung bằng những hành động nhỏ, thiết thực như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định…
THANH THANH