.jpg)
Tiết mục công diễn tại hội thi đờn ca tài tử tỉnh An Giang năm 2025. Ảnh: KHÁNH MY
Trải qua hơn 2 thế kỷ hình thành và phát triển, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vẫn còn nguyên giá trị, trở thành nét đặc trưng, thấm sâu vào đời sống văn hóa của người dân. Vào dịp lễ, tết, lễ hội văn hóa truyền thống, những chương trình biểu diễn, giao lưu đờn ca tài tử luôn đều đặn phục vụ người dân. Lời ca, tiếng hát truyền tải hơi thở cuộc sống mộc mạc của người dân, thể hiện đổi thay của địa phương, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Anh Nguyễn Nhỏ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Vĩnh Thông cho biết: “Câu lạc bộ có gần 20 thành viên duy trì hoạt động 2 năm qua. Hầu như tối nào câu lạc bộ cũng tổ chức sinh hoạt, tạo điều kiện cho thành viên và người yêu nghệ thuật đờn ca tài tử đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm góp phần gìn giữ nghệ thuật truyền thống vùng đất Nam Bộ”.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Văn Mao cho biết, nhiều năm nay, tỉnh luôn quan tâm công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có câu lạc bộ, nhóm đờn ca tài tử sinh hoạt khá hiệu quả; nhiều thế hệ trong gia đình theo nghề.
Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thi đờn ca tài tử tỉnh, chủ đề “Tuần lễ hoạt động văn hóa - xây dựng nông thôn mới năm 2025” nhằm tôn vinh, phát huy tinh hoa, giá trị của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh. Hội thi quy tụ trên 200 tài tử, nghệ nhân đến từ 24 đơn vị trong tỉnh, thi diễn gần 90 tiết mục, nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tôn vinh lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc; quá trình hình thành, phát triển của tỉnh; ca ngợi tinh thần lao động sáng tạo, đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng nông thôn mới theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; khuyến khích, cổ vũ sáng tác mới lấy đề tài xây dựng nông thôn mới làm trọng tâm…
Bà Ngô Thị Hai (63 tuổi), ngụ phường Rạch Giá cho biết, bà rất mê bộ môn đờn ca tài tử. Nghe tin địa phương tổ chức hội thi đờn ca tài tử, bà đi xem ngay trong đêm khai mạc. Trong quá trình thi diễn, trời mưa nhưng các diễn viên vẫn thể hiện rất tốt phần thi của mình. Nhiều đơn vị đầu tư dàn dựng công phu, nội dung phong phú. “Rất lâu rồi, tôi mới được xem trực tiếp tiết mục ca cổ hay đến vậy. Hy vọng, địa phương sẽ tổ chức hội thi, duy trì điểm giao lưu nhiều hơn để những người yêu thích bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử có dịp tiếp cận”, bà Hai chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Mao, hội thi đờn ca tài tử tỉnh năm nay có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư nghiêm túc về nội dung và chất lượng nghệ thuật. Từ khâu biên tập, lựa chọn bài bản, thủ pháp dàn dựng đến trang phục và minh họa bằng nghệ thuật múa… Nhiều tiết mục mang đến cho khán giả khoảnh khắc nghệ thuật giàu cảm xúc, tiếp nối dòng chảy văn hóa truyền thống quê hương. Một số đơn vị mạnh dạn đưa tài tử trẻ tham gia, thể hiện tính kế thừa và phát triển của phong trào đờn ca tài tử địa phương.
Những tiếng đờn, lời ca mộc mạc vẫn đang ngày ngày vang lên từ các câu lạc bộ, sân khấu cơ sở, kết nối nhiều thế hệ người yêu đờn ca tài tử trên vùng đất An Giang. Chính sự gắn bó cộng đồng, niềm tự hào di sản cùng những cách làm thiết thực tiếp thêm sức sống, để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa.
KHÁNH MY