
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm.
Ba nhóm vấn đề nổi bật được đặt ra: xác định Ngày truyền thống, xây dựng đội ngũ và đổi mới hoạt động để nâng chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu của công chúng trong môi trường truyền thông số.
Ngày truyền thống - điểm tựa của một chặng đường mới
Một trong những nội dung được quan tâm tại tọa đàm là lựa chọn Ngày truyền thống của Báo và PTTH An Giang.
Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan đưa ra 2 phương án lấy ý kiến. Phương án 1 là ngày 19/8/1975, gắn với việc xuất bản số đầu tiên của Báo Long Châu Hà, tiền thân của Báo An Giang. Phương án 2 là ngày 2/9/1977, gắn với ngày thành lập Đài PTTH An Giang và Đài PTTH Kiên Giang.
Qua trao đổi, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với phương án chọn ngày 19/8/1975. Nhiều ý kiến nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của mốc thời gian này, gắn với sự ra đời của Báo Long Châu Hà và truyền thống báo chí cách mạng tại địa phương.
Việc xác định Ngày truyền thống được nhìn nhận như một điểm tựa để các thế hệ người làm báo tiếp nối lịch sử, gìn giữ những giá trị nghề nghiệp đã được vun đắp qua nhiều thời kỳ.
Từ câu chuyện truyền thống, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về yêu cầu đối với báo chí địa phương trong giai đoạn mới.
-logo-20260825-141235-1.jpg)
Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.
Chất lượng đội ngũ quyết định sức cạnh tranh
Ông Nguyễn Văn Lên, nguyên Giám đốc Đài PTTH An Giang, chia sẻ nhiều tình cảm với đội ngũ những người làm báo hiện nay và những kinh nghiệm được đúc kết sau nhiều năm gắn bó với PTTH.
Theo ông, trước tốc độ phát triển của công nghệ, chuyển đổi số và mạng xã hội, báo chí địa phương cần đặc biệt chú trọng chất lượng chương trình, sản phẩm báo chí. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người làm công tác truyền thông là nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động.
Ông Nguyễn Tập, nguyên Giám đốc Đài PTTH An Giang trước hợp nhất, đặt vấn đề về cơ chế hoạt động của cơ quan truyền thông địa phương. Theo ông, cơ quan báo chí tỉnh là công cụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, tiếng nói của Nhân dân và là cơ quan của Tỉnh ủy. Vì vậy, việc áp dụng cơ chế “đặt hàng” cần được xem xét cho phù hợp với vị trí, vai trò của cơ quan báo chí.
“Đây là ý kiến của riêng tôi, nhưng tôi thấy không phù hợp”, ông Nguyễn Tập nói.
Ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên Giám đốc Đài PTTH Kiên Giang, chia sẻ những buồn vui, kinh nghiệm trong quá trình làm nghề và gửi gắm nhiều tâm huyết với thế hệ những người làm báo hiện nay.
Từ góc độ quản lý nhân sự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông tin những khó khăn trong bố trí, sử dụng nhân sự sau sáp nhập. Theo ông, một số xã, phường còn tình trạng phân công, phân việc chưa phù hợp. Có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn “đi theo gia đình” và chấp nhận làm việc trái chuyên môn.
Trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, nhân sự có chuyên môn còn thiếu, việc bố trí nhân sự tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Sở Nội vụ đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án mô hình tổ chức đối với xã, phường theo hướng tăng đầu mối phòng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tế sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Những vấn đề về nhân sự được đặt ra tại tọa đàm cho thấy đầu tư cho con người là yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại tọa đàm.
Kết nối cơ sở, nâng chất lượng thông tin đến công chúng
Đại diện các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, phường đề nghị tăng cường trao đổi thông tin với Báo và PTTH An Giang; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin ở cơ sở; xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ nội dung và mở rộng không gian đăng tải tin, bài địa phương trên các nền tảng.
Các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đài PTTH An Giang, Đài PTTH Kiên Giang và lãnh đạo các sở, ngành cũng đề xuất tăng cường đào tạo lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, phóng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình PTTH phục vụ công chúng.
Những đề xuất này hướng đến một yêu cầu thiết thực: thông tin từ cơ sở phải được đưa đến công chúng nhanh hơn, chính xác hơn và sát đời sống hơn.
| Sau hơn một năm hợp nhất, từ ngày 1/7/2025, Báo và PTTH An Giang từng bước ổn định tổ chức và hoạt động. Hiện cơ quan phát hành 5 kỳ báo in/tuần; báo điện tử đăng tải trung bình 80 tin, bài/ngày; phát thanh duy trì 17 giờ/ngày; 3 kênh truyền hình ATV1, ATV2, ATV3 phát sóng từ 18 - 19 giờ/ngày. Các nền tảng số của cơ quan có tổng cộng gần 6 triệu lượt theo dõi. |
Khối lượng hoạt động lớn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nội dung. Trong môi trường thông tin đa nền tảng, công chúng có nhiều lựa chọn và tốc độ lan truyền thông tin rất nhanh, lợi thế cốt lõi của báo chí chính thống vẫn là độ tin cậy, tính chính xác, khả năng kiểm chứng và giá trị thông tin.

Đại biểu phát biểu, đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm.
Giữ truyền thống bằng chất lượng, kết nối tương lai bằng hành động
Phát biểu kết luận tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH An Giang Lê Văn Chuyển ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu qua nhiều thế hệ.
Ông cho rằng những đóng góp tại tọa đàm là nguồn tư liệu, kinh nghiệm quý để cơ quan tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng chất lượng nội dung và xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Đối với việc lựa chọn Ngày truyền thống, cơ quan sẽ tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét, quyết định.
Theo Giám đốc Lê Văn Chuyển, truyền thống là nền tảng để các thế hệ người làm báo nhận diện trách nhiệm của mình. Từ nền tảng ấy, cơ quan cần tiếp tục đổi mới cách làm, nâng chất lượng sản phẩm và tăng cường kết nối với cơ sở, để thông tin đến với người dân nhanh, đúng và thiết thực.

Ông Lê Văn Chuyển phát biểu kết luận tọa đàm.
Tọa đàm khép lại với nhiều ý kiến thống nhất về hướng đi phía trước. Với những người từng gắn bó với báo chí An Giang và Kiên Giang, đây là dịp gửi lại kinh nghiệm và kỳ vọng. Với đội ngũ hiện nay, đó là trách nhiệm tiếp nối và đổi mới. Với công chúng, giá trị của những cuộc trao đổi này sẽ được đo bằng chất lượng thông tin họ tiếp nhận mỗi ngày.
Giữ lửa truyền thống vì thế phải được thể hiện bằng chất lượng công việc; kết nối tương lai phải được bắt đầu từ những sản phẩm báo chí gần dân, sát thực tiễn, nhanh, chính xác và đáng tin cậy.
ĐỨC BÌNH - ĐỨC TOÀN