Giữ rừng mùa khô

24/02/2026 - 05:00

 - Mùa khô đến sớm, nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng tăng cao. Lực lượng kiểm lâm địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ rừng.

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Vườn quốc gia U Minh Thượng tuần tra phòng, chống cháy rừng. Ảnh: THÙY TRANG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ đầu tháng 3/2026, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ tại một số xã, phường tiếp giáp biên giới. Từ giữa tháng 3 đến tháng 4/2026, dự báo có khoảng 3 - 5 đợt nắng nóng diện rộng. Nắng nóng kéo dài tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 29.877ha rừng nằm trong vùng trọng điểm nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, chủ yếu tập trung tại khu vực rừng đồi núi và rừng tràm như Vườn quốc gia U Minh Thượng, xã Núi Cấm, Tri Tôn, Tịnh Biên cùng nhiều xã, phường khu vực biên giới và vùng núi.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lê Thành Công cho biết, ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026; hướng dẫn 13 đơn vị chủ rừng xây dựng và hoàn thiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thẩm định, đánh giá phương án trước khi trình phê duyệt. Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp được kiện toàn; các địa phương thành lập 193 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy với gần 1.700 người tham gia. Lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với công an, quân đội, dân quân tự vệ, huy động tối đa lực lượng tại chỗ tham gia bảo vệ rừng, tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Hạt Kiểm lâm khu vực V quản lý địa bàn trọng điểm với 10.324ha rừng và đất lâm nghiệp. Diện tích rừng phân tán, trải dài, cách xa nhau, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, ứng trực trong cao điểm mùa khô. Ông Bùi Thanh Liêm - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực V cho biết, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng; kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên bảo dưỡng, vận hành thử phương tiện, thiết bị chữa cháy; tổ chức tập huấn kỹ năng cho tổ, đội cơ sở nhằm bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra.

Tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai sớm, ngay từ cuối mùa mưa. Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ: “Từ cuối mùa mưa, chúng tôi chủ động đóng cống, đập khu vực vùng lõi để tích trữ nước, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, tổ chức phát dọn đường tuần tra bảo vệ rừng bao xung quanh vùng lõi, tuyến đường giao thông, dọn thực vật nổi trôi trên các tuyến kênh, đảm bảo việc vận chuyển trang thiết bị, phương tiện, lực lượng tham gia chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Các phương án hiệp đồng giữa lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường cũng được xây dựng, đảm bảo phát hiện sớm, khoanh vùng và dập tắt cháy kịp thời”.

Mùa khô còn kéo dài, nguy cơ cháy rừng vẫn tiềm ẩn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị sở, ngành, địa phương và mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, không chủ quan, lơ là; triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức ứng trực 24/24 giờ, kiên quyết không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Các địa phương có rừng, chủ rừng chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó kịp thời chính là giải pháp then chốt để bảo vệ diện tích rừng hiện có, giữ vững môi trường sinh thái và phát triển bền vững trong mùa khô năm 2026.

THÙY TRANG