Giữ tiêu chí an ninh ở xã nông thôn mới

16/12/2022 - 07:04

 - Xã Phú Lâm là một trong số địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang). Đến thời điểm này, xã đang giữ vững tốt tiêu chí 19 về quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, chỉ tiêu 19.2 là một chỉ tiêu "động". Để giữ vững kết quả, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là hiện nay xã đã cơ bản đạt tiêu chí NTM nâng cao.

Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh giai đoạn 2021-2025, chỉ tiêu 19.2 yêu cầu “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT)" Công an xã Phú Lâm chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công an xã đã tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức họp dân, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, tuyên truyền cho cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giữ gìn ANTT.

Thiếu tá Lê Thành Khanh, Trưởng Công an xã Phú Lâm cho biết, từ khi xã đạt chuẩn NTM, tình hình ANTT tại địa phương ổn định hơn hẳn. Để duy trì và giữ vững tiêu chí 19, công an xã đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tên danh sách các loại đối tượng để theo dõi, quản lý và có biện pháp xử lý phù hợp. Riêng ấp có tình hình ANTT phức tạp, Công an xã phối hợp các ngành, đoàn thể, Ban Nhân dân ấp trao đổi thông tin, quản lý chặt đối tượng, cho ký cam kết. Nhờ vậy các loại tội phạm, đối tượng tệ nạn xã hội giảm hẳn.

Trên địa bàn xã có 6 đội dân phòng, 71 tổ nhân dân tự quản hoạt động khá. Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường giữ vững đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được củng cố và nhân rộng. Tiêu biểu như mô hình đường dây nóng phòng, chống tội phạm, gắn biển số điện thoại đường dây nóng trên tỉnh lộ, đường liên xã và các địa điểm công cộng. Bên cạnh đó, xã còn vận động nhân dân đóng góp 123 triệu đồng thực hiện mô hình "Camera nhân dân tự quản"; đóng góp 120 triệu đồng làm xe tự chế phòng cháy, chữa cháy.

Mới đây, Công an xã ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại ấp Tân Phú. Mỗi hộ đều được trang bị bình chữa cháy tại chỗ và hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy an toàn. Trong năm 2022, Công an xã Phú Lâm thường xuyên tổ chức tuần tra, tấn công các loại tệ nạn xã hội, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông… Đơn vị còn phối hợp với Công an huyện tổ chức tấn công các loại tệ nạn xã hội, không để phát sinh mới và giảm mạnh tệ nạn xã hội hiện có.

Mô hình “2 An” (an ninh trật tự - an sinh xã hội) giữa Công an xã và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Lâm đã phát huy vai trò, trách nhiệm của công an, cấp ủy Đảng, chính quyền xã và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, vận động, phát động thực hiện.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Khỏe (Phó Trưởng Công an xã), các biện pháp tuyên truyền, vận động tín đồ đã được đẩy mạnh, đa dạng. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Lâm đã lồng ghép nội dung tuyên truyền vào buổi thuyết giảng giáo lý, vận động tín đồ tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác, đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện.

Tín đồ theo đạo Phật giáo Hòa Hảo đã tham gia cùng ban, ngành, đoàn thể và các ấp trên địa bàn ra quân giải tỏa 2m hành lang lộ giới trên Tỉnh lộ 954, chiều dài 5,7km. Kết hợp với việc chặt mé cây xanh, di dời vật dụng, kiến trúc, mái che lấn chiếm hành lang lộ giới… nhân dân còn lắp vá các đoạn đường hư hỏng, xuống cấp. Đồng thời, rải đá đường nội đồng, bê-tông hóa đường đấu nối trên địa bàn, tổng kinh phí thực hiện 144,3 triệu đồng và 120 người đóng góp ngày công.

Về mặt an sinh xã hội của mô hình, UBMTTQVN xã, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, Hội Chữ thập đỏ xã đã phối hợp vận động nguồn quỹ cất 7 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 260 triệu đồng. Ngoài ra, cất mới 3 căn và sửa chữa 1 căn nhà Tình thương, tổng trị giá 68 triệu đồng; vận động mua xe chuyển bệnh chuyên dùng trị giá 500 triệu đồng… Quỹ Cây mùa xuân, Quỹ Vì người nghèo đã giúp đỡ hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già… Tổng giá trị công tác an sinh xã hội năm 2022 trên địa bàn xã thực hiện được hơn 2 tỷ đồng.

Với nhiều nỗ lực để giữ ổn định chỉ tiêu 19.2 và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân từ nền tảng xã NTM, đến nay xã Phú Lâm đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu của xã NTM nâng cao đúng theo lộ trình.

MỸ HẠNH