Giữ vững phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

14/10/2020 - 07:34

 - Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) đã không ngừng phấn đấu, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, lập nhiều chiến công xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Là đơn vị “mũi nhọn” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) luôn xác định phải làm tốt công tác phòng ngừa để kéo giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp; thường xuyên củng cố, đẩy mạnh phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Qua đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 10.000 thông tin giá trị về hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt giao công an xử lý trên 500 đối tượng vi phạm pháp luật.

Cùng với phòng ngừa, đơn vị còn mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, kịp thời triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội. 5 năm qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đã kéo giảm 14,7% số vụ phạm pháp hình sự (1.937/2.270 vụ); tỷ lệ điều tra khám phá án luôn đạt ở mức cao (79%); có 1.530 vụ án được điều tra khám phá và 6.245 vụ tệ nạn xã hội được triệt xóa.

Triệt xóa sòng tài xỉu tại xã Vĩnh Trường (An Phú). Ảnh: T.L

Điển hình là đơn vị đã điều tra khám phá nhanh vụ án “Giết người, cướp tài sản” nghiêm trọng, chưa rõ thủ phạm (ngày 1-1-2015 tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, Châu Phú). Qua đấu tranh đã bắt được đối tượng gây án tên Phạm Huỳnh Hải (1978, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, Châu Phú) khi đang trốn tại Campuchia… Điều tra khám phá chuyên án truy xét bí số 317T “Trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản (xe môtô) do người khác phạm tội mà có”, qua đó triệt xóa 3 băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe môtô xuyên quốc gia liên quan 15 đối tượng; làm rõ 49 vụ trộm cắp xe môtô trên địa bàn tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL…

Ngoài công tác chuyên môn, đơn vị thường xuyên quan tâm công tác xây dựng lực lượng, xem đây là yếu tố đảm bảo cho việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo đơn vị thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước và của ngành về xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trong đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đồng thời, quan tâm thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, xã hội - từ thiện, tổ chức nhiều đợt thăm, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, cấp phát học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với những thành tích đạt được, trong 5 năm (2015-2020), Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã được khen tặng nhiều danh hiệu: cờ thi đua của Bộ Công an (năm 2015, 2018), cờ thi đua của Chính phủ (2016), Đơn vị quyết thắng (2017, 2019); 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cờ thi đua của Bộ Công an về thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, UBND tỉnh tặng 14 bằng khen… cùng nhiều cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

HỮU HUYNH

 

Liên kết hữu ích