
Ông Nguyễn Văn Liệt kiểm tra cua nuôi xen với tôm sú, kỳ vọng bù đắp phần nào thiệt hại. Ảnh: PHẠM HIẾU
Thu nhập giảm
Gia đình anh Bùi Thanh Sang, ngụ ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong có 2ha nuôi tôm sú. Từ đầu năm đến nay, anh thả nuôi ba đợt tôm sú, tuy nhiên, kết quả không như mong đợi. “Mỗi đợt tôi thả 20.000 con sú vèo, trước đây có thể thu từ 50 - 60 triệu đồng, nhưng năm nay còn khoảng 15 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, giá tôm giảm từ 30.000 - 50.000 đồng/kg khiến thu nhập của gia đình tôi giảm”, anh Sang nói.
Theo anh Sang, nguyên nhân tôm bị thiệt hại là do thời tiết diễn biến bất thường. Mùa nắng xuất hiện những cơn mưa lớn, còn mùa mưa lại có những đợt nắng gắt kéo dài khiến môi trường ao nuôi thay đổi liên tục. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến tôm.
Ông Nguyễn Văn Liệt (ấp Căn Cứ) canh tác 3,5ha tôm sú kết hợp nuôi cua. Cùng kỳ năm trước, gia đình ông thu khoảng 500 triệu đồng, nhưng năm nay chưa đầy 100 triệu đồng, tạo áp lực lớn khi tiền thuê đất đã mất 80 triệu đồng/năm. Theo ông Liệt, tôm sú thất thu do thời tiết thất thường, con giống kém chất lượng và nguồn nước ô nhiễm. “Bên cạnh mầm bệnh từ các vuông tôm xả thải ra kênh, việc một số người dùng hóa chất khai thác thủy sản khiến nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Bơm phải nước này vào vuông là tôm thiệt hại ngay”, ông Liệt lo lắng.
Nhằm hạn chế thiệt hại, người nuôi tôm xã Vĩnh Phong chủ động thả nuôi xen canh, dùng chế phẩm sinh học tạo thức ăn tự nhiên và duy trì mô hình tôm - lúa để thích ứng với biến đổi khí hậu. Người dân cũng cẩn trọng quan sát các loài thủy sinh ngoài kênh trước khi bơm nước vào vuông. Để nuôi tôm bền vững, người dân kiến nghị ngành chức năng siết chặt kiểm định con giống, nạo vét hệ thống kênh mương và mở rộng mạng lưới quan trắc môi trường, kịp thời cảnh báo sớm diễn biến thời tiết, dịch bệnh qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
Nhiều giải pháp hỗ trợ
Xã Vĩnh Phong (An Giang) có trên 12.000ha diện tích nuôi tôm. Theo Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Võ Trung Thực, tình trạng tôm thiệt hại thời gian qua do tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó thời tiết cực đoan là nguyên nhân chính gây sốc, giảm sức đề kháng và phát sinh mầm bệnh, cộng hưởng với chất lượng nguồn nước, độ mặn biến động bất thường.
Nhằm hỗ trợ người dân, địa phương liên tục nạo vét kênh mương, phối hợp kiểm tra chất lượng con giống và tăng cường quan trắc môi trường nước để bà con chủ động thời điểm lấy nước. Đồng thời, ngành chức năng đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật, quy trình xử lý dịch bệnh từ đầu vụ. "Để nuôi tôm hiệu quả trước thời tiết thất thường, bà con cần tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, tuyệt đối không thả giống ồ ạt khi môi trường chưa ổn định. Trước khi lấy nước, phải kiểm tra kỹ độ mặn, pH và chỉ chọn mua con giống có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch", ông Thực khuyến cáo.
Ngành chuyên môn mong người dân duy trì mô hình nuôi xen canh tôm - lúa, tôm - cua - lúa để giảm áp lực dịch bệnh, hạn chế rủi ro khi giá hoặc sản lượng tôm biến động; thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, chủ động điều chỉnh mực nước trong vuông, bổ sung khoáng và chế phẩm sinh học sau những đợt mưa lớn hoặc nắng nóng kéo dài giúp tôm thích nghi tốt với sự thay đổi của môi trường.
Thời gian tới, ngành chức năng sẽ nhân rộng các mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ số giám sát nguồn nước, tập huấn kỹ thuật an toàn sinh học và phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã để hạ chi phí, tăng tiêu thụ. Nhằm bù đắp thiệt hại cho vụ nuôi tôm sú, cua Tết và vụ lúa trên nền đất tôm từ nay đến cuối năm, đại diện Phòng Kinh tế xã khuyến cáo bà con cần chủ động bám vuông, bám ruộng và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn chuyên môn.
PHẠM HIẾU