Về thăm các ấp có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn xã Gò Quao như An Phú, An Hiệp, An Thuận…, nhiều người nhận thấy sự thay đổi rõ nét. Những con đường đất ngày trước được thay bằng đường bê tông thẳng tắp. Cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhà cửa khang trang. Sự “lột xác” này bắt nguồn từ việc chính quyền địa phương xã Gò Quao triển khai nhiều mô hình, phong trào thiết thực, hơn hết là tinh thần chủ động của người dân.
Anh Danh Dành - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Phú cho biết, ấp có trên 82% dân số là đồng bào Khmer. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng bào Khmer trong ấp nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức thực hiện tốt nếp sống văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Gia đình bà Thị Hoa, ngụ ấp An Phú là gia đình văn hóa nhiều năm liền, tích cực thực hiện các quy định, quy ước xây dựng đời sống văn hóa, lao động để phát triển kinh tế, chăm lo cho các con đến trường học tập. “Tôi cũng thường xuyên nhắc các con, thực hiện tốt trách nhiệm của một công dân gương mẫu, giữ gìn nền nếp gia đình, sống hòa hợp với làng xóm. Tôi còn tích cực vận động bà con trong ấp tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, nhất là xây dựng đời sống văn hóa, tiến bộ”.
Thành công lớn nhất của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Gò Quao là việc làm thay đổi nhận thức của người dân về giáo dục và lối sống. Thay vì cho con em nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình, hiện nay đồng bào Khmer ưu tiên đầu tư con chữ cho con mình, xem giáo dục là chìa khóa để thoát nghèo. Tình trạng trọng nam khinh nữ hay các hủ tục rườm rà, lãng phí trong đám tiệc giảm hẳn, nhường chỗ cho lối sống tiết kiệm, văn minh. Phong trào ông bà, cha mẹ sống gương mẫu cho con cháu noi theo đang được nhà nhà thực hiện. Hằng năm, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, tỷ lệ hộ Khmer đạt danh hiệu gia đình văn hóa khá cao. Hiện, toàn xã Gò Quao có 8.814 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98%, 24/24 ấp văn hóa.

Chị Thị Út, ngụ xã Gò Quao phát triển kinh tế gia đình nhờ nghề làm bánh phồng. Ảnh: CẨM TÚ
Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng giao thông nông thôn, người dân gạt bỏ tâm lý e dè, tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động. Nhiều công trình cầu, đường trên địa bàn xã Gò Quao được hoàn thành, đưa vào sử dụng có sự đóng góp thiết thực, chung tay của đồng bào Khmer. Đến nay, toàn xã có 100% đường liên khu, hơn 97% đường ngõ xóm được bê tông hóa, trên 98 hộ sử dụng điện an toàn, 99% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Kinh - Khmer ngày càng gắn bó bền chặt. Những dịp lễ, tết, đám tiệc trở thành không gian giao lưu văn hóa, nơi người dân cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ niềm vui, tạo nên một khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa, có được những kết quả trên, ngoài sự chỉ đạo sâu sát của chính quyền thì ý thức của người dân là một yếu tố quyết định. Để phong trào thực sự đi vào lòng dân, xã áp dụng những phương thức tiếp cận linh hoạt như kiên trì với phương châm mưa dầm thấm lâu, khéo léo phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng để làm gương. Chính sự sâu sát này tạo nên niềm tin tuyệt đối, giúp người dân từ thế bị động chuyển sang chủ động tham gia các phong trào địa phương.
Đến nay, phong trào có sức lan tỏa trên địa bàn toàn xã, được sự đồng thuận rất cao, trở thành động lực phát triển ở vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nhiều bà con Khmer chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình vững chắc. Nhiều hộ trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương, của tỉnh. Hằng năm, tỷ lệ hộ Khmer thoát nghèo ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 82 triệu đồng/năm.
Những kết quả đạt được sẽ là “đòn bẩy” tinh thần để chính quyền địa phương cùng với đồng bào Khmer xã Gò Quao làm nên những thắng lợi mới trên mặt trận xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.
CẨM TÚ