Gương sáng học Bác

30/08/2023 - 06:48

 - Nhiều năm công tác tại xã, đảm nhiệm các vị trí khác nhau, bà Trần Thị Vệ (sinh năm 1957, ngụ ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) luôn tận tụy, nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về hưu, bà tiếp tục gắn bó với công tác xã hội - từ thiện. Bằng uy tín của mình, bà tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, người dân thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Vệ tham gia sưu tầm thuốc nam

Bà Vệ nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Thạnh. Về hưu, bà được giao vai trò Chủ tịch Hội Khuyến học xã. Một lần nữa, bà dành nhiệt huyết cho việc chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, bà quan tâm hưởng ứng các phong trào, mô hình do Hội LHPN xã phát động, như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gian hàng 0 đồng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Đặc biệt, bà đang nhận đỡ đầu 2 bé gái mồ côi mẹ, trong đó có 1 em thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thạnh Trần Thị Mộng Tiền cho biết, các phong trào của hội luôn được bà Vệ đồng hành, tích cực vận động hội viên tham gia, nhất là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cách “làm theo” được bà Vệ phát động, hướng dẫn chị em tham gia, như: Ống heo tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tương trợ chi phí trường hợp đau bệnh, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế…

Dù tuổi đã cao nhưng bà Vệ luôn tận tâm với hoạt động từ thiện, giúp đỡ nhiều phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mọi người quen gọi bà bằng cái tên gần gũi: Bà Ba Vệ. Bà cho biết, 6 năm nay, bà gắn bó hoạt động từ thiện trong và ngoài địa phương. Mỗi hoạt động sẽ do 1 nhóm tại địa phương tổ chức.

Bà là đội trưởng đội hậu cần, hỗ trợ bữa ăn cho các đội từ thiện. Mỗi lượt ra quân, nhóm phụ nữ do bà đảm nhận từ khuya đêm trước, lo đủ các món cơm chay, cháo, bánh canh, làm thêm bánh ít, nước giải khát… Tuổi cao, nhưng bà càng làm càng thấy khỏe, từ việc cất nhà, xây cầu, tìm thuốc nam… ở đâu cần đều có bà góp mặt.

Bà Nguyễn Thị Diệu (ngụ ấp Phú Cường A) chia sẻ: “Tính chị ba (bà Vệ) vui vẻ, thương người lắm, ở đâu có chị ba đều có tụi tôi tham gia. Ai thiếu thốn, khó khăn, chị ba đều giúp đỡ, động viên chị em làm việc”.

Bà Vệ còn vận động người thân đóng góp nhu yếu phẩm cho hộ nghèo; tham gia góp sức “Nồi cháo ngày rằm”. Đồng thời, bà là người khởi xướng, cùng những người bạn tâm huyết thành lập nhóm từ thiện thường xuyên nấu ăn, phát cơm miễn phí tại bệnh viện, chùa vào dịp lễ đạo. Với tấm lòng thiện nguyện, bà Vệ mong muốn muốn kết nối nhà tài trợ, nhà hảo tâm để hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

“Mỗi ngày làm được việc thiện, đêm về tôi ngủ ngon lắm. Việc thiện thì ai cũng làm được, từ những hành động nhỏ nhất để giúp cho xã hội, địa phương. Học theo gương Bác Hồ, ai cũng được khuyến khích noi theo đức tính, hành động của Bác. Chúng ta không thể làm được những việc vĩ đại như Người, nhưng phải cố gắng làm việc trong khả năng để giúp đỡ những người xung quanh, đoàn kết, lan tỏa giá trị nhân ái. Cứ như vậy, ngày nào tôi cũng cảm nhận niềm vui của cuộc sống” - bà Vệ chia sẻ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Thạnh Lý Thị Lệ Hằng thông tin, bà Vệ là người rất nhiệt huyết với việc xã hội - từ thiện, nhất là công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chẳng những vậy, bà còn tham gia các tổ từ thiện ngoài địa phương. Mỗi công trình trên địa bàn xã, bà Vệ luôn tâm huyết góp sức.

Hiện nay, xã Phú Thạnh xây dựng cầu lộ sau K16, là công trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới, đăng ký chào mừng 55 năm thành lập huyện Phú Tân. Bà Vệ xung phong tổ hậu cần, hỗ trợ các thành viên xây dựng cầu. 5 giờ sáng, bà đã có mặt ở công trình, cùng với các chị em chuẩn bị bữa ăn cho lực lượng lao động chính xây cầu. Có hôm, công việc kết thúc sau 19 giờ, dọn dẹp sạch sẽ thì họ mới trở về nhà.

Những việc làm thiết thực, cụ thể của bà Ba Vệ tạo nên hình ảnh đẹp, lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Gia đình bà Vệ nhiều năm liền là gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương. Bà luôn dạy con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, học giỏi, biết thương yêu hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Chính từ sự dạy dỗ ấy, các con của bà đều ăn học thành tài, có việc làm ổn định.

MỸ HẠNH