Hà Nội có tân Chủ tịch HĐND thành phố

09/12/2020 - 18:38

Chiều 9-12, HĐND TP Hà Nội khóa 15 thực hiện công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố và một số ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tại phiên làm việc, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã đồng ý với việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Đại biểu cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24-9-1966 tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương. Tháng 5-2011, ông Tuấn được bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 14, nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 4-2014 đến tháng 3-2016, ông Tuấn là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa 14.

Tháng 4-2016, ông Nguyễn Ngọc Tuấn là Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội. Tháng 10-2020, tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, HĐND thành phố đã miễn nhiệm năm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời thực hiện bầu năm Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, năm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội được miễn nhiệm gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản.

Với đa số đại biểu bỏ phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu các ông: Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hà Minh Hải, Bí thư Quận ủy Đống Đa và ông Dương Đức Tuấn, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm vào chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo QUỐC TOẢN (Nhân Dân)