Hà Nội, TP.HCM góp mặt trong top 100 thành phố hàng đầu thế giới 2023

14/12/2023 - 14:25

Mới đây, CNN đã công bố danh sách 100 thành phố là điểm đến hàng đầu thế giới 2023 với sự góp mặt của hai đại diện đến từ Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách được CNN công bố dựa trên báo cáo thường niên của công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International (EI). Các chuyên gia của EI cùng với sự hợp tác của công ty dữ liệu Lighthouse, đã lựa chọn và chấm điểm các thành phố trên thế giới theo 55 hạng mục thuộc 6 tiêu chí chính: hiệu quả kinh tế, hiệu quả du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch, chính sách du lịch và sức hấp dẫn của điểm đến, sức khỏe và an toàn, tính bền vững.

Năm nay, Việt Nam vinh dự có hai đại diện góp mặt trong top 100 là Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 85) và thủ đô Hà Nội (thứ 98).

Việt Nam có hai đại diện nằm trong top 100 là TP HCM (thứ 85) và thủ đô Hà Nội (98). Ảnh: NHK News

Báo cáo của EI nhận định Hà Nội có tài nguyên du lịch phong phú, bao gồm gần 6.000 di tích lịch sử, văn hóa và khoảng 1.800 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó có các địa điểm tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, Khu phố cổ - Hồ Hoàn Kiếm, Đền thờ Hai Bà Trưng, Đền Sóc, Chùa Thầy và Chùa Tây Phương.

Đây cũng là nơi tập trung nhiều làng nghề nhất cả nước, có thể kể đến những làng nghề nổi tiếng như Làng gốm Bát Tràng, Làng lụa Vạn Phúc, Làng sơn mài Hà Thái và Làng thêu Quất Động.

Năm 2023, Hà Nội có tới 48 nhà hàng trong số 103 nhà hàng Việt Nam được Michelin Guide bình chọn, đặc biệt có 3 nhà hàng được trao một sao Michelin.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước với nhiều điểm tham quan lịch sử, bao gồm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn theo phong cách Gothic và tân La Mã được xây vào cuối những năm 1800 hay Địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Đô thị phía nam này cũng là một thành phố luôn tấp nập với nhịp độ nhanh, cuộc sống về đêm sôi động và ẩm thực đường phố hấp dẫn.

Ngoài Việt Nam, 3 quốc gia Đông Nam Á khác cũng có các thành phố được vinh danh trong danh sách là Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Đứng thứ nhất là Paris và là lần thứ ba liên tiếp thủ đô Pháp nằm ở vị trí này. Ảnh: The Telegraph

Paris của Pháp lần thứ ba liên tiếp đứng đầu danh sách. Tiếp theo là Dubai của UAE, Tokyo của Nhật Bản và Madrid của Tây Ban Nha.

20 thành phố hàng đầu thế giới năm 2023 theo Euromonitor là:

1. Paris, Pháp
2. Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
3. Madrid, Tây Ban Nha
4. Tokyo, Nhật Bản
5. Amsterdam, Hà Lan
6. Berlin, Đức
7. Rome, Italy
8. New York, Mỹ
9. Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha
10. London, Vương quốc Anh 11. Singapore, Singapore
12. Munich, Đức
13. Milan, Italy
14. Seoul, Hàn Quốc
15. Dublin, Ireland
16. Osaka, Nhật Bản
17. Hồng Kông, Trung Quốc
18. Vienna, Áo
19. Los Angeles, Mỹ
20. Lisbon, Bồ Đào Nha

Theo Vietnamnet