Hà Thanh Hậu đoạt giải A với Gánh hát Cù Lao

16/01/2026 - 09:25

Trong buổi trao giải tác phẩm múa năm 2025 tối 15-1 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, biên đạo múa Hà Thanh Hậu lại lần nữa được xướng tên giải A với tác phẩm Gánh hát Cù Lao, phần cổ nhạc của NSND Viễn Châu.

Viễn Châu - Ảnh 1.

Gánh hát Cù Lao nói về nỗi lòng của những người đam mê nghệ thuật cải lương - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong thành phần sáng tạo tiết mục, ngoài biên đạo, cổ nhạc của soạn giả Viễn Châu, còn là sự phối hợp với âm nhạc của Triều Nguyên. Các nghệ sĩ biểu diễn gồm Đinh Nữ Khánh Linh, Nguyễn Viết Huy Phong và Đỗ Yên Đan.

Xúc động với tình yêu nghề của nghệ sĩ cải lương

Gánh hát Cù Lao là tác phẩm múa lấy chủ đề về nghệ thuật dân tộc, nhấn mạnh bộ môn cải lương. Trong tiết mục của mình, Hà Thanh Hậu trăn trở với thực trạng cải lương đang đứng trước nguy cơ mai một vì nhiều lý do.

Gánh hát Cù Lao đi theo vòng xoáy sinh tồn của người nghệ sĩ cải lương. Biết bao khó khăn bủa vây, nhưng với lòng đam mê nghề mãnh liệt họ vẫn cố gắng từng ngày để có thể giữ nghề, giữ lửa nghệ thuật truyền thống cho thế hệ mai sau.

Hà Thanh Hậu được xem là biên đạo trẻ tài năng. Rất nhiều tác phẩm múa của anh đoạt giải cao và chất liệu mà anh thường sử dụng, gây ấn tượng với người làm nghề và công chúng là nghệ thuật truyền thống, các loại hình dân gian.

Cụ thể, trong Liên hoan Nghệ thuật múa TP. Hồ Chí Minh mở rộng năm 2024, anh là người duy nhất giành giải A với tiết mục Phận ngọcPhận ngọc nói về nỗi lòng của những nghệ nhân bóng rỗi.

Tuy nhiên nếu Phận ngọc nhận được nhiều lời tán thưởng thì với Gánh hát Cù Lao, cũng có ý kiến mong Hậu chăm chút, hoàn thiện hơn nữa để tiết mục có thể sâu sắc, ấn tượng hơn.

Viễn Châu - Ảnh 2.

Tiết mục Thi thơ nhận giải A - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngoài tác phẩm Gánh hát Cù Lao của Hà Thanh Hậu, Hội Nghệ sĩ múa TP. Hồ Chí Minh cũng trao giải A cho tiết mục Thi Thơ (tác giả và biên đạo: Phạm Thế Chung).

Thi thơ là tác phẩm vận dụng múa dân gian Việt Nam kết hợp với múa ballet tạo nên vẻ đẹp rất riêng, tôn vinh vẻ đẹp của thi ca, của những tao nhân.

Hà Thanh Hậu đoạt giải A với Gánh hát Cù Lao - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyên Hiều (giữa) trao hai giải A cho biên đạo múa tiết mục Gánh hát Cù Lao và Thi thơ - Ảnh: LINH ĐOAN

Tiếng nói cuộc sống

Ngoài hai giải A, Hội Nghệ sĩ múa TP. Hồ Chí Minh còn trao ba giải B cho tác phẩm Cầu an (tác giả, biên đạo: Huỳnh Đoan Trinh), Lá chắn thép giữa thời bình (tác giả: Tạ Thùy Chi, biên đạo: Tạ Thùy Chi, Phạm Thế Chung, Vũ Minh Tân) và Chuyện nhà (tác giả, biên đạo: Vũ Minh Tân).

Ba giải C thuộc về Cuộc chiến thầm lặng (tác giả, biên đạo: Phạm Minh Tuấn), Ánh sáng trong mắt ảo (tác giả, biên đạo: Đặng Quang Luật) và Tình đất - Tình người (tác giả, biên đạo: Lê Hải).

Ngoài phần trao giải, 7 tác phẩm được Hội Nghệ sĩ múa TP. Hồ Chí Minh đầu tư dàn dựng cũng được trình diễn với công chúng.

Ngoài Gánh hát Cù Lao, Thi thơ, tiết mục Thanh Tiên tôn vinh làng hoa giấy Thanh Tiên, một trong những làng nghề dân gian tiêu biểu của đất Huế.

Những tác phẩm còn lại mang hơi thở cuộc sống đương đại. Bóng cha khắc họa hình ảnh người cha tần tảo sớm hôm vì đàn con thân yêu.

Viễn Châu - Ảnh 4.

Tiết mục Thanh Tiên - Ảnh: LINH ĐOAN

Viễn Châu - Ảnh 5.

Tác phẩm Chuyện nhà nhận giải B - Ảnh: LINH ĐOAN

Chuyện nhà nêu lên thực trạng gia đình trong xã hội hôm nay. Nếu không có sự gắn kết, quan tâm sẽ xảy ra những hậu quả khôn lường.

Ánh sáng trong mắt ảo gióng lên tiếng chuông đau đớn về cái bẫy "việc nhẹ lương cao" hết sức nguy hiểm. Niềm vui thao trường lại nhẹ nhàng với tình cảm quân dân.

Theo Tuổi Trẻ