Hai tiểu hành tinh khổng lồ sắp đi ngang qua Trái Đất với tốc độ cao

30/07/2022 - 19:13

Các cuộc “chạm trán” mới giữa hành tinh của chúng ta với những tảng đá không gian khổng lồ sẽ diễn ra vào ngày 30-31/7.


Ảnh minh hoạ: CCO

Đài Sputnik (Nga) dẫn dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tiểu hành tinh đầu tiên - 2016 CZ 31 - dự kiến sẽ đi ngang qua hành tinh của chúng ta vào ngày 30/7 với tốc độ khoảng 55.620 km/giờ.

Tiểu hành tinh thứ hai - 2013 CU83 - sẽ tiếp cận Trái Đất vào ngày 31/7. Tiểu hành tinh có chiều rộng lên tới 183 mét này dự kiến sẽ tiếp cận gần hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 6.960.000 km, với tốc độ khoảng 21.168 km/giờ.

Hiện tượng các tiểu hành tinh lớn lao qua Trái Đất dường như không phải là điều hiếm gặp. Song khả năng chúng va chạm với hành tinh của chúng ta là rất thấp. Bảo vệ Trái Đất khỏi tác động của một tiểu hành tinh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của các nhà khoa học không gian hiện nay. Cuối năm nay, NASA dự kiến sẽ kiểm tra khả năng thay đổi đường đi của các khối đá không gian tiềm ẩn nguy hiểm thông qua dự án Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Đôi (DART).

Theo VÂN KHÁNH (Báo Tin tức)