
Số lượng người độc thân ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục. Ảnh chụp màn hình
Tính đến cuối năm 2024, số hộ gia đình độc thân là 8,05 triệu hộ, chiếm 36,1% tổng số hộ gia đình trên cả nước và dự báo sẽ lên tới gần 10 triệu hộ vào năm 2042.
Trong khi đó, số người từ 65 tuổi trở lên ở Hàn Quốc cũng đã lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu người vào năm ngoái, đưa quốc gia Đông Bắc Á này vào nhóm xã hội siêu già khi tỷ lệ dân số cao tuổi đã vượt quá 20% tổng dân số.
Để ứng phó với những thách thức trên, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp toàn diện, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là khuyến khích sinh sản để giải quyết nguyên nhân gốc rễ và hỗ trợ người cao tuổi để quản lý hệ quả của tình trạng già hóa dân số.
Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu chính thức từ 60 lên 65, đẩy mạnh mô hình việc làm trung niên để tạo động lực tăng trưởng mới và giúp người cao tuổi có cuộc sống khỏe mạnh, độc lập, kéo dài thời gian tham gia vào lực lượng lao động.
R.G