Hiểm họa từ “hung thần” đường phố

09/09/2025 - 05:00

Xe tự chế chở hàng cồng kềnh, tham gia giao thông kiểu “bất cần đời” không những vi phạm pháp luật mà còn trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn với người tham gia giao thông. Dù lực lượng chức năng đã quyết liệt xử phạt, nhưng thực tế “hung thần” vẫn nhởn nhơ trên các tuyến đường.

Hình ảnh xe chở hàng hóa cồng kềnh, chèn ép phương tiện xung quanh diễn ra hằng ngày trên các tuyến đường đô thị lẫn nông thôn. Chuyện vượt đèn đỏ, bóp còi inh ỏi, lấn làn, lấn vỉa hè, dừng đỗ ngay trên lòng đường, chạy ngược chiều, chạy tốc độ cao… đã thành nếp xấu và không còn xa lạ với người tham gia giao thông. Người dân khi đi bên cạnh những “hung thần” này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tránh xa bởi lo sợ không may trở thành nạn nhân.

Theo quan sát của phóng viên, tại các đô thị như phường Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc… không khó để bắt gặp cảnh những chiếc xe ba gác máy, xe lôi với phần động cơ phía trước, còn phần phía sau là thùng hay thớt tự chế, chất hàng hóa cồng kềnh. Khu vực đô thị, nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn nên những loại xe tự chế này “có đất sống” nhờ sự tiện lợi, chở được nhiều hàng hóa, di chuyển những nơi xe tải không thể vào được.

Xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên. Ảnh: TRUNG HIẾU

Vì cuộc sống mưu sinh, để rút ngắn số lần di chuyển, nhiều người chọn cách “cõng” thật nhiều hàng hóa trên xe. Điều đáng nói là hầu hết phương tiện đều cũ kỹ, được cơi nới, thay đổi kết cấu, không bảo đảm an toàn kỹ thuật nhưng vẫn lưu thông trên đường, gây ra nhiều vấn đề về trật tự, an toàn giao thông. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến các loại xe này. “Khi cảnh sát giao thông tuần tra thì tình trạng này có giảm, nhưng khi không thấy lực lượng chức năng thì “đâu lại vào đấy”.

Biết là vì cuộc sống gia đình, nhưng họ cũng phải nghĩ đến an toàn của người khác. Đã chạy xe tự chế rồi mà còn chạy bạt mạng thì cần phải bị xử lý nghiêm, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông”, ông Nguyễn Văn Định, ngụ phường Rạch Giá đề nghị.

Anh Trần Đăng Khoa, ngụ xã Phú Hòa kể, dịp lễ Quốc khánh 2/9, anh gặp một chiếc xe ba gác chở tole dài cả chục mét chạy từ đường Hà Hoàng Hổ ra trung tâm phường Long Xuyên, quẹt phần tole phía đuôi xe với xe máy đang chạy cùng chiều. Rất may, người chạy xe máy chỉ bị xây xát nhẹ.

"Tôi thấy nguy hiểm nên đã chạy chậm phía sau. Chở cồng kềnh như thế mà vẫn cố vượt rồi để xảy ra va quẹt, tôi không biết họ chạy xe kiểu gì? Đi làm thì cũng phải xem trọng tính mạng của chính bản thân mình và người khác chứ. Ra đường mà gặp mấy xe chở vật liệu xây dựng, sắt, thép, tole… cồng kềnh là phải tránh xa”, anh Khoa bức xúc.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự chế chở hàng cồng kềnh. Ảnh: TRUNG HIẾU

Việc xe chở hàng cồng kềnh, quá khổ không chỉ gây ùn tắc giao thông, mà còn rất dễ gây va chạm với các phương tiện khác. Ngoài ra, khi chở hàng quá nhiều, có thể khiến tài xế khó điều khiển tay lái, nhất là khi phải rẽ trái, phải hoặc qua khúc cua.

Ông Nguyễn Văn Tùng, ngụ phường Châu Đốc cho biết: “Tình trạng xe máy chở hàng quá khổ, quá tải ngày nào tôi cũng gặp trên đường, nhất là khu vực chợ Châu Đốc. Không những chở hàng quá khổ, nhiều khi dài cả chục mét mà họ còn chạy rất ẩu. Việc chở hàng như vậy dễ gây tai nạn, nguy hiểm cho họ và ảnh hưởng đến người khác. Tôi mong các ngành chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm “hung thần” đường phố, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân”.

Để giảm nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông liên quan đến phương tiện chở hàng cồng kềnh, Ban An toàn giao thông, lực lượng công an và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân chấp hành quy định pháp luật về giao thông, không điều khiển xe tự chế chở quá khổ, quá tải. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý trường hợp vi phạm, nhằm giảm thiểu nguy hiểm rình rập người tham gia giao thông.

TRUNG HIẾU