
Ông Trần Đông Xuân hỗ trợ bệnh nhân điều trị phẫu thuật tim
Nỗi khổ bệnh tim không tiền điều trị
Điển hình như trường hợp ông Lê Văn Ch. (sinh năm 1973, xã Phú Lộc, TX. Tân Châu) bị hở van 2 lá, do đứt dây chằng lá trước giai đoạn D và hở van 3 lá nặng, suy tim độ II. Bệnh nhân nằm viện được chỉ định phẫu thuật tim, bác sĩ tư vấn chi phí điều trị khoảng 100 triệu đồng, nhưng gia đình không có khả năng chi trả, vì hoàn cảnh rất khó khăn. Người nhà vay mượn khắp nơi của người thân chỉ lo nổi 45 triệu đồng. Trước tình cảnh đó, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang đã vận động ông Nguyễn Quốc Thắng (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ cho bệnh nhân số tiền nợ còn lại gần 40 triệu đồng để cứu sống bệnh nhân.
Ông Lê Văn Ch. chia sẻ: “Tôi là trụ cột gia đình, đã điều trị bệnh tim nhiều năm rất tốn kém, nuôi con nhỏ đi học. Cách đó 2 năm, tôi có chỉ định phẫu thuật tim của Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng không có khả năng điều trị, nên tiếp tục điều trị nội khoa và phải nhập viện điều trị nhiều lần trong năm. Tôi đã được bệnh viện hỗ trợ phẫu thuật, nay sức khỏe hoàn toàn bình phục, được xuất viện. Tôi chân thành cảm ơn ông Nguyễn Quốc Thắng đã tài trợ cho tôi kinh phí phẫu thuật để tôi có cuộc sống mạnh khỏe, chăm lo cho gia đình”.
Giống như ông Ch., bà Lê Thị Tuyết N. (sinh năm 1972, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) bị hẹp nặng van 2 lá, suy tim độ II, rung nhĩ, phải phẫu thuật thay van 2 lá cơ học, chi phí điều trị 110 triệu đồng. Trong khi bệnh nhân mắc bệnh tim lâu năm điều trị rất tốn kém. Đặc biệt là mất sức lao động, 2 con đi làm thuê, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không đủ khả năng chi trả viện phí. Người nhà chỉ lo được 20 triệu đồng, còn lại bệnh viện vận động hỗ trợ gần 90 triệu đồng để phẫu thuật tim. “Trong lúc khó khăn nhất, gia đình chúng tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của bệnh viện. Tôi không bao giờ quên ơn của ông Nguyễn Quốc Thắng đã tài trợ 90 triệu đồng để tôi được phẫu thuật tim, giúp tôi giành lại sự sống”- bà Ch. xúc động.
Trân quý những tấm lòng hảo tâm
Đó là 2 trong nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim được hỗ trợ phẫu thuật. ThS.BS Bùi Hữu Minh Trí, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang chia sẻ: “Ban Giám đốc luôn đau đáu với bệnh nhân nghèo bệnh tim không khả năng điều trị. Thời gian qua, bệnh viện đã nhận được sự đồng hành quý báu, nhiều tấm lòng hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật tim của các nhà hảo tâm. Từ đó, bệnh viện hỗ trợ nhiều bệnh nhân nghèo không khả năng điều trị, nên chi phí rẻ hơn nhiều so lên TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành, chung tay cùng bệnh viện thực hiện công tác xã hội, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn được điều trị phẫu thuật tim miễn phí. Đây là những nghĩa cử rất quý báu. Số tiền tài trợ thật sự có ý nghĩa, hỗ trợ, đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về. Qua đó mong muốn thời gian tới, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân nghèo được phẫu thuật tim”.
Tổ trưởng Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Tim mạch An Giang Nguyễn Thị Ngọc Hân cho biết: Qua 5 năm hình thành, Tổ công tác xã hội của bệnh viện đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Kết nối với cơ sở nhân đạo tỉnh, Hội từ thiện TP. Long Xuyên cung cấp mỗi ngày khoảng 60 - 80 suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại cổng bệnh viện. Tư vấn, hướng dẫn người bệnh về thủ tục khám, chữa bệnh, quyền lợi bảo hiểm y tế cho trên 110.000 lượt/năm.
Đặc biệt, ban giám đốc bệnh viện quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật tim. Tổ công tác xã hội tích cực vận động và kết nối được một số nhà hảo tâm hỗ trợ 2,245 tỷ đồng giúp đỡ 45 bệnh nhân được phẫu thuật tim và 168 bệnh nhân được hỗ trợ viện phí điều trị. Trong đó hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt thông qua Tổ công tác xã hội bệnh viện; 346 triệu đồng nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân; 1 xe cứu thương trị giá 680 triệu đồng và một số phương tiện phòng, chống dịch trị giá khoảng 12 triệu đồng.
Nhiều nhà hảo tâm đồng hành hỗ trợ bệnh nhân nghèo được phẫu thuật tim, góp phần cứu sống bệnh nhân như: Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Tấn Thắng (TP. Long Xuyên) Trần Đông Xuân tài trợ 530 triệu đồng hỗ trợ 15 bệnh nhân phẫu thuật tim, 1 bệnh nhân đặt máy tạo nhịp và hỗ trợ viện phí 22 bệnh nhân điều trị nội khoa. Sư cô Như Như và Ni trưởng Thích Như Ngọc, Phó trụ trì chùa Pháp Hoa (TP. Long Xuyên) tài trợ 705 triệu đồng (1 xe cứu thương, một số phương tiện phòng, chống dịch và hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật tim). Hội Sinh viên Kinh tế - Hàng hải ODESSA (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 350 triệu đồng hỗ trợ 14 bệnh nhân phẫu thuật tim, 1 bệnh nhân được đặt stent. Ông Nguyễn Đăng Khoa, Công ty TNHH TMDV Nam Thành tài trợ 120 triệu đồng, hỗ trợ 5 bệnh nhân điều trị phẫu thuật tim; ông Nguyễn Quốc Thắng tài trợ 100 triệu đồng hỗ trợ 2 bệnh nhân phẫu thuật tim…
HẠNH CHÂU