Thời điểm cuối mùa khô, hoa osaka nhuộm vàng, trải dài những con đường khu vực Gia Nghĩa. Sắc vàng của loài hoa này tạo nên hình ảnh rất đặc trưng khu vực phía Tây Lâm Đồng.
AA
Do cây có hoa đẹp, tán rộng, mọc nhanh, không cao quá và có rễ ngang, bám chắc nên osaka được quan tâm, chú ý để phát triển làm cây cảnh quan, cây đường phố. Ảnh: Quý Vân
Hoa osaka vàng, hay còn có tên khác là muồng hoàng yến, bọ cạp nước. Loài cây có nguồn gốc từ Nam Á này ưa sáng và chịu hạn tốt nên được trồng ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên.
Tại khu vực Gia Nghĩa, cây osaka vàng được trồng cách đây 7 - 8 năm. Cây này được trồng dọc những tuyến đường trung tâm, hoa viên...
Từ lâu, khu vực Gia Nghĩa (TP Gia Nghĩa cũ) được biết đến với tên gọi "Phố thị hoa vàng" nhờ những mùa hoa nối tiếp nhau nở quanh năm.
Osaka vàng kết lại thành chùm nở dọc các triền dốc, con phố Loài hoa nổi bật với những chùm hoa nặng trĩu, cành hoa rủ xuống dài gần 40cm, với mùi hương dịu nhẹ Vào khoảng cuối mùa khô hàng năm, Osaka nở nhuộm vàng những con đường, tạo nên hình ảnh rất đặc trưng cho khu vực Gia Nghĩa
Ngoài hoa dã quỳ, hoa phượng vàng thì muồng hoàng yến được trồng nhiều tại đây. Các loài hoa thay phiên nhau nở rực, nhuộm vàng phố núi, tạo nên khung cảnh bình yên, thơ mộng và quyến rũ.
Khu vực Gia Nghĩa từ lâu đã được gọi bằng cái tên “Phố thị hoa vàng” nhờ những mùa hoa nối tiếp nhau nở quanh nămKhi những cây osaka rụng hết lá, chỉ còn trơ trụi cành thì lúc đó những nhánh hoa osaka mới bắt đầu. Cây osaka nở rực rỡ trước cổng Bệnh viện Đa khoa Đắk NôngMàu vàng của hoa osaka càng rực rỡ trong ánh nắng đặc trưng của Tây Nguyên
Những ngày gần đây, hoa osaka vàng thu hút người dân đến chụp ảnh, ngắm hoa dịp cuối tuần (Ảnh: Hoài Như) Những ngày gần đây, hoa osaka vàng thu hút người dân đến chụp ảnh, ngắm hoa dịp cuối tuần. Ảnh: Hoài Như
Tại khu vực trung tâm đô thị Gia Nghĩa và các khu, điểm du lịch trọng điểm, cánh hoa rơi vương đầy lòng đường, hè phố… “tô điểm” và làm "Phố thị hoa vàng" trở nên quyến rũ hơn. Ảnh: Ngô Minh PhươngHoa vàng osaka đã gắn liền với cuộc sống và niềm tự hào của người dân Gia Nghĩa hơn 10 năm nay
Theo Báo Lâm Đồng
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: