Hoàn thành cách ly tập trung 107 công dân tại Trường Quân sự tỉnh An Giang

11/07/2020 - 13:37

 - Sáng 11-7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 107 công dân tại Trường Quân sự tỉnh (cũ, TT. Óc Eo, Thoại Sơn).

Đại tá Phạm Thành Nghĩa trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho công dân

Cán bộ, chiến sĩ khu cách ly hỗ trợ công dân vận chuyển hành lý ra xe trở về địa phương

Chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ khu cách ly trước khi về nhà

Lá thư đầy xúc động của một người dân TP. Hồ Chí Minh gửi “các chú bộ đội”

Sau thời gian cách ly, các công dân rất quý mến lực lượng làm nhiệm vụ. Phút giây chia tay, họ gửi cho nhau những cái bắt tay thắm tình quân dân         

107 công dân sinh sống, làm việc ở 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Họ ôm xiết trước khi chia tay nhau sau nhiều ngày gắn bó ở một địa phương xa lạ

Trước đó, ngày 27-6, Trường Quân sự tỉnh An Giang tiếp nhận 107 công dân (47 nam, 60 nữ, trong đó có 5 trẻ em) từ Singapore về cách ly tập trung. Đơn vị phối hợp Sở Y tế An Giang, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, kết quả 100% đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian cách ly, mỗi công dân được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày, được bảo đảm các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện tốt quy định về kê khai, kiểm tra y tế hàng ngày; đến từng phòng thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của công dân.

Đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang biểu dương kết quả thực hiện tiếp nhận và phục vụ công dân cách ly tập trung của cán bộ, chiến sĩ khu cách ly; tinh thần hợp tác, tình cảm gắn bó của các công dân, góp phần cùng cả nước phòng, chống dịch hiệu quả.

Sau khi kết thúc lễ trao giấy chứng nhận, công dân được hỗ trợ phương tiện đến các địa điểm (như bến xe Long Xuyên, bến xe Cần Thơ, sân bay Cần Thơ) để trở về địa phương.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH