Học sinh trải nghiệm thực tế môi trường học tập tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang

20/06/2023 - 03:51

 - Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và trải nghiệm cho học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh năm 2023, do Trường Cao đẳng Nghề An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức với nhiều hoạt động hữu ích. Qua đó, giúp học sinh tìm hiểu các ngành nghề đang được đào tạo, chính sách hỗ trợ học nghề, cơ hội việc làm...

Tại ngày hội, học sinh được giới thiệu các mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra về chương trình đào tạo, khả năng, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nghề An Giang và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh.

Đặc biệt, được lãnh đạo các khoa Trường Cao đẳng Nghề An Giang cung cấp thông tin về phương thức xét tuyển, tiêu chí xét tuyển, thời gian đào tạo; giải đáp thắc mắc xoay quanh các chương trình học, lộ trình học tập theo từng ngành học, lợi thế khi theo học tại trường, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, tổ chức tham quan các xưởng thực hành, ký túc xá của trường để các em hiểu biết về ngành nghề và điều kiện sinh hoạt tại trường.

“Mục tiêu của trường là tạo điều kiện để học sinh các trường THCS và THPT được trực tiếp tham gia vào các hoạt động hướng nghiệp, tiếp cận với các thiết bị của các ngành, nghề và môi trường học tập, sinh hoạt tại trường. Từ đó, có định hướng, lựa chọn ngành nghề theo học phù hợp bản thân” - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Tư vấn, giới thiệu công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Nghề An Giang

Dự định theo học ngành công nghệ ôtô, Nguyễn Văn Tài (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Châu Thành) dành nhiều thời gian tham quan xưởng thực hành để tìm hiểu về chương trình đào tạo nghề công nghệ ôtô cùng các chính sách hỗ trợ sinh viên học nghề tại trường, chương trình liên thông đại học.

“Trước khi đến tham dự ngày hội, em có tìm hiểu về Trường Cao đẳng Nghề An Giang và được biết trường là một trong những trường dạy nghề có chất lượng đào tạo uy tín trong tỉnh và khu vực. Nay tham dự ngày hội, em được các thầy cô tư vấn, giới thiệu ngành nghề và được tham gia trải nghiệm thực tế tại các xưởng thực hành, giúp em hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo và môi trường học tập tại trường. Em sẽ cố gắng đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT sắp tới để có thể trở thành tân sinh viên khóa mới của trường, với ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ ôtô”.

Còn em Lê Quốc Nhựt (học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đến Trường Cao đẳng Nghề An Giang, nhưng em rất ấn tượng về quy mô và các ngành nghề trường đang đào tạo. Tham gia ngày hội, giúp em hiểu biết hơn về một số ngành nghề, để chọn lựa học tập trong tương lai một cách phù hợp nhất”.

Tại ngày hội, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp đã tổ chức buổi tọa đàm với  học sinh, nhằm tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các em. Đồng thời, chia sẻ về việc làm, nghề nghiệp và chế độ chính sách về giáo dục nghề nghiệp, học nghề xuất khẩu lao động; cơ hội việc làm khi ra trường; nhu cầu và dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề trong thời gian tới.

Em Nguyễn Chí Bảo (học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực, huyện Tri Tôn) cho biết: “Khi đến ngày hội, em được các thầy cô tư vấn tận tình, giúp em hiểu rõ hơn nghề mình muốn theo học, cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường. Em thích nhất là ngành cơ khí, nên sẽ đăng ký học ngành này tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang, sau khi tốt nghiệp THPT”.

Còn em Đỗ Thanh Tùng (học sinh Trường THPT Xuân Tô, TX. Tịnh Biên) cho biết: “Đến với ngày hội, em được tìm hiểu nhiều ngành nghề phổ biến hiện nay, như: May công nghiệp, thiết kế đồ họa, cơ khí, công nghệ ôtô; quản trị khách sạn, nghiệp vụ nhà hàng… Ngành thiết kế đồ họa do trường đào tạo sẽ là một trong những lựa chọn của em đăng ký học. Trước mắt, em sẽ tập trung thi tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua ngày hội, nhằm giới thiệu đến học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh về mục tiêu, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo; khả năng và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp; về công tác tuyển sinh của trường. Đồng thời, giúp các học sinh định hướng đúng ngành nghề phù hợp bản thân, điều kiện kinh tế gia đình cũng như nhu cầu xã hội. Qua đó, gắn kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh trong công tác phân luồng, hướng nghiệp và tuyển sinh cho học sinh…

TRUNG HIẾU