Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang họp mặt biểu dương 50 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022

28/06/2022 - 12:43

 - Sáng 28/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức họp mặt biểu dương gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 gắn với Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (15/5-30/6). Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tỉnh An Giang Lê Văn Phước, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 50 gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022 đã đến dự.

Các đại biểu dự họp mặt 

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc  

Biểu dương các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Thủy Tiên đề nghị Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh”; phối hợp thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đối với các gia đình trẻ tiêu biểu cần tiếp tục phát huy truyền thống ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, chấp hành pháp luật, thực hiện an toàn giao thông, chống bạo hành bạo lực gia đình, luôn luôn tạo sự đồng thuận cho nhau, tạo sự bình đẳng, ôn hòa trong gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình quan tâm chia sẻ và biết lắng nghe ý kiến của nhau, có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành công việc của mình.

Cùng với đó, quan tâm dành thời gian cho những bữa cơm gia đình; thường xuyên có các buổi sinh hoạt sum họp gia đình, cùng nhau trò chuyện kết nối tình cảm, chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn với các thành viên trong gia đình; giúp nhau giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

HẠNH CHÂU