Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2020-2025)

04/07/2022 - 15:09

 - Ngày 4/7, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2020-2025), để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân đã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19.

Kết quả, kinh tế - xã hội của huyện cơ bản phát triển ổn định, giá trị sản xuất các khu vực tăng cao so cùng kỳ, nhất là khu vực III (thương mại - dịch vụ), tăng gần 17%. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp được hơn 5.100ha; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

Tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam đã yêu cầu các cấp, các ngành huyện Phú Tân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Song song đó, tập trung xây dựng các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn thấp để kịp tiến độ, quan tâm xây dựng diện mạo phát triển kinh tế - xã hội của 2 thị trấn Chợ Vàm và Phú Mỹ. Đồng thời, cần sắp xếp, kiện toàn các chức danh từ khóm, ấp trở lên, quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh thi đua chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh.

MỸ HẠNH