Hội nghị Công an tỉnh An Giang lần thứ 47

21/12/2020 - 18:58

 - Ngày 21-12, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Công an toàn tỉnh lần thứ 47, nhằm tổng kết, đánh giá các mặt công tác năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2021. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng huân chương Chiến công hạng Ba, Cờ thi đua Bộ Công an, Danh hiệu quyết thắng…

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ Trưởng Bộ Công an trao huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang...

...và trao cờ thi đua cho 3 đơn vị xuất sắc

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao huân chương Chiến công cho 2 cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bảng tặng  nhà cho 10 cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp nhận bảng tượng trưng  tặng tiền xây nhà Nghĩa tình đồng đội

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2020, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm 13,1% so năm 2019; lực lượng công an đã điều tra khám phá 186 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 82,3%; công tác triệt xóa tệ nạn xã hội được tập trung chỉ đạo, triệt xóa tăng 67,6%...

 Đặc biệt, trong năm, Công an tỉnh đã đấu tranh, khám phá thành công chuyên án 218H “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 51kg vàng 9999; triệt xóa 34 tụ điểm phức tạp về ma túy. Về tình hình trật tự an toàn giao thông, toàn tỉnh xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông, giảm 3 vụ, tuy nhiên số người chết là 69, tăng 5 người chết do tai nạn giao thông so năm 2019.

Về nhiệm vụ công tác năm 2021, Công an tỉnh An Giang tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị năm 2021 trên địa bàn...

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã trao tặng 10 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác, gặp khó khăn về nhà ở (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng), đồng thời  thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cũng hỗ trợ tặng 5 căn nhà  Nghĩa tình đồng đội, trị giá 350 triệu đồng.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG