Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội, hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp

01/07/2022 - 11:07

 - Sáng 1/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Huyện ủy Châu Phú tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội (DLXH), công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 quý II/2022. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh); Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thịnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú Lê Thị Kim Hồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Bà Trần Thị Thanh Hương phát biểu kết luận hội nghị

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 các cấp được quan tâm chú trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; công tác phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trên không gian mạng được tăng cường, thực hiện bài bản, khoa học hơn. Nhiều địa phương, sở, ban, ngành các cấp đã quan tâm, chú trọng nhiều hơn đến công tác này.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong giải quyết, phản hồi DLXH được quan tâm, hoạt động nhịp nhàng và ngày càng đi vào chiều sâu. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp trong tỉnh từng bước được nâng cao chất lượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác điều tra, nắm bắt tình hình và mạng lưới cộng tác viên. Qua đó, giúp tham mưu cấp ủy chỉ đạo, xử lý, định hướng DLXH được kịp thời, nhanh chóng.

Tại hội nghị, đại diện ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện và tương đương, thành viên Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, cộng tác viên DLXH cấp tỉnh trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng của 2 mảng công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Thanh Hương cho rằng, những kết quả làm được sẽ truyền cảm hứng, lan tỏa, nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới. Từng đơn vị, địa phương, bộ phận giúp việc, cộng tác viên DLXH rà soát, hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2022 có liên quan 2 lĩnh vực. Tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, hoạt động sát yêu cầu thực tế trong từng thời điểm. Tăng cường viết bài chuyên sâu, chia sẻ tích cực thông tin thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch… theo phương châm “Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói”.

GIA KHÁNH

 

Liên kết hữu ích