Hội nghị thường niên lần thứ 10 về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia

20/05/2025 - 13:48

 - Ngày 20/5, tại TP. Long Xuyên, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 10 về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia. Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền và ngài Pen Boran, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Giao thông công chính Campuchia chủ trì hội nghị.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền phát biểu và chủ trì thảo luận tại hội nghị

Ngài Pen Boran, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Giao thông công chính Campuchia phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu chào mừng tại hội nghị

Đại biểu Việt Nam và Campuchia tham dự hội nghị

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Hải quan, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), các Sở Xây dựng có cửa khẩu biên giới với Campuchia, có hoạt động vận tải liên vận giữa Việt Nam và Campuchia; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức. Về phía Campuchia có lãnh đạo Bộ Giao thông công chính Campuchia, các Sở Giao thông công chính có cửa khẩu biên giới với Việt Nam, có hoạt động vận tải liên vận giữa Campuchia và Việt Nam...

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện hiệp định, nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia; biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 9 về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia; trao đổi, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, khó khăn của các cơ quan, doanh nghiệp vận tải trong quá trình thực hiện hiệp định, nghị định thư thực hiện hiệp định; trao đổi để thúc đẩy và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải đường bộ Campuchia - Lào - Việt Nam, vận tải đường bộ GMS và vận tải đường bộ ASEAN; trao đổi vể việc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất về vận tải đường bộ giữa 3 nước: Campuchia, Lào và Việt Nam; thống nhất các nội dung hai bên cần triển khai trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, An Giang và tỉnh Kandal và Takeo thường xuyên duy trì mối quan hệ tốt đẹp trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ nhau về nhiều mặt nhằm phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia. Những năm qua, việc triển khai thực hiện hiệp định và nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa 2 nước đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển cùng xu hướng gắn kết cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chặt chẽ, hội nghị tập trung xem xét, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận về liên vận giữa 2 nước, xây dựng kế hoạch phát triển liên vận giữa 2 nước trong thời gian tới trên tinh thần hợp tác, hữu nghị; tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại không chỉ của người dân của 2 nước, mà còn cho cả người dân trong khu vực ASEAN và du khách quốc tế.

HẠNH CHÂU