Hội Nông dân huyện Tri Tôn nỗ lực chăm lo hội viên nông dân

05/12/2022 - 06:59

 - Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ thiết thực. Nhờ vậy, việc sản xuất của hội viên nông dân ngày càng phát triển, thu nhập nâng lên, đời sống ngày càng cải thiện...

Sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, năm 2022, mặc dù kinh tế đã phục hồi và tăng trưởng, song tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn chưa có bước đột phá, vẫn còn nhiều khó khăn do giá cả thị trường, sản lượng bấp bênh do thời tiết… Trong khi đó, giá trị gia tăng của nông sản chưa cao, chưa nhiều sản phẩm có thương hiệu và vị thế trên thị trường.

Mặt khác, do giá cả các mặt hàng, thiết yếu trong nông nghiệp tiếp tục tăng giá; tình trạng đóng cửa, ngưng hoạt động của một số cửa hàng xăng dầu ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa, nguyên liệu sản xuất; tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng… ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của nông dân.

Với sự lãnh đạo của các cấp, ngành, sự nỗ lực của hệ thống hội, sự đồng thuận của hội viên nông dân đã tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất của nông dân ngày càng khởi sắc…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tri Tôn Trần Văn Mì cho biết, từ đầu năm, hội nông dân các cấp đã vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung các biện pháp đổi mới, nâng chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tập trung xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể. Trong năm 2022, Hội Nông dân huyện vận động thành lập Liên hiệp Hợp tác xã Tri Tôn và 2 hợp tác xã nông nghiệp, 3 chi hội nghề nghiệp, 25 tổ hội nghề nghiệp, phát triển mới 30 tổ hợp tác…

Các cấp hội nông dân huyện còn tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, đã vận động đóng góp trên 2,67 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động, để cất mới 3 cây cầu, bê-tông hơn 2,2km đường; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường nông thôn, dặm vá đường, thực hiện mô hình đoạn đường không rác thải; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình…

Hội Nông dân huyện Tri Tôn cùng các địa phương tiến hành đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển SXKD. Đặc biệt, công tác hỗ trợ vốn cho nông dân luôn được coi trọng.

Trong năm 2022, đã giải ngân 300 triệu đồng cho 8 hội viên nông dân, đồng thời tiếp nhận 60 triệu đồng do UBND xã Châu Lăng, Núi Tô, Lương An Trà, Lương Phi, Vĩnh Gia, thị trấn Tri Tôn và Cô Tô hỗ trợ. Bên cạnh, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội phát vay cho 659 hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường... với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng; đã thu nợ 408 hộ, trên 4 tỷ đồng đồng; thu lãi gần 4,7 tỷ đồng và thu tiết kiệm hơn 8 tỷ đồng.

Hội nông dân các cấp còn đồng thời  tổ chức các hoạt động đào tạo nghề cho nông dân; hỗ trợ cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp; hỗ trợ tiếp cận tiến bộ khoa học - công nghệ; quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ khởi nghiệp; tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân...

Qua đó, giúp nông dân tiếp cận với những mô hình mới phương pháp canh tác tiên tiến, hiệu quả; việc SXKD ngày càng thuận lợi, đời sống hội viên, nông dân ngày càng nâng lên...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội, theo ông Trần Văn Mì, hội nông dân các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, như: Phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp…

Ngoài ra, tích cực vận động nông dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển SXKD... để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐỨC TOÀN