Hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Châu Thị Tế (1766-1826)

01/07/2022 - 10:23

 - Ngày 1/7, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Thành ủy, UBND. TP Châu Đốc, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Nhân vật lịch sử Châu Thị Tế (1766-1826)”, nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của bà đối với sự phát triển của vùng đất Tây Nam Bộ nói chung và An Giang, Châu Đốc nói riêng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo...

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ, bổ sung tư liệu liên quan về thân thế và sự nghiệp của bà Châu Thị Tế - Chánh thất của Thoại Ngọc Hầu. Đồng thời, đánh giá những công lao, đóng góp của bà, khi lịch sử ghi nhận lần đầu tiên một phụ nữ được triều đình phong kiến lấy tên đặt cho tên sông, tên núi, tên làng…

Đến cuối tháng 6/2022, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 51 bài tham luận và chùm bài thơ xướng họa về danh nhân Châu Thị Tế của gần 60 tác giả và đồng tác giả. Trong đó có 36 bài được chọn đưa vào kỷ yếu Hội thảo khoa học nhân vật lịch sử Châu Thị Tế.

THANH TIẾN