Hội thảo truyền thông dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực ĐBSCL"

10/10/2024 - 14:05

 - Sáng 10/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ban Quản lý Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực ĐBSCL” (TRVC) An Giang phối hợp Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Hội thảo thông tin về kết quả dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực ĐBSCL" năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tôn Thất Thịnh phát biểu tại hội thảo

Ông Lê Duy Sơn, cán bộ giám sát và đánh giá dự án phát biểu tại hội thảo

Các hợp tác xã, doanh nghiệp đề đạt ý kiến tại hội thảo

Hội thảo do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tôn Thất Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án chủ trì. Cùng dự có đại diện Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), trên 40 doanh nghiệp liên kết tiêu thụ lúa, các hợp tác xã liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp tham dự sự kiện.

Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực ĐBSCL” (TRVC), với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, triển khai tại An Giang từ năm 2023 - 2027. Dự án sử dụng cơ chế trao giải thưởng dựa trên kết quả, khuyến khích và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đang sản xuất - kinh doanh trong chuỗi giá trị lúa gạo, đẩy mạnh mở rộng ứng dụng trên quy mô lớn các công nghệ sản xuất lúa tiến bộ. Qua đó, nhằm mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường, mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng lúa.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tôn Thất Thịnh nhấn mạnh, dự án được thực hiện chính thức tại An Giang từ vụ hè thu 2024. Đến nay, đã đạt kết quả khá tích cực, với tổng diện tích các đơn vị tham gia vụ thứ I là 539,04ha tại các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Tri Tôn, Châu Phú và TP. Long Xuyên. Đây là tín hiệu tích cực cho dự án có thể nhân rộng diện tích thời gian tới.

Qua hội thảo mong có thêm nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án, mở rộng diện tích tham gia liên kết tiêu thụ trên địa bàn tỉnh ở vụ hè thu năm 2024 và những vụ sắp tới; tăng thêm sự hợp tác gắn kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao chuỗi giá trị lúa gạo của tỉnh. Đặc biệt, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã, có giải pháp để dự án được thực hiện tốt hơn thời gian tới.

HẠNH CHÂU