Homestay mở hướng sinh kế

06/04/2026 - 05:00

 - Không cần đầu tư lớn, nhiều gia đình ở phường Hà Tiên tận dụng chính ngôi nhà của mình làm homestay. Khách đến ở, người dân có thêm thu nhập, một hướng sinh kế mới đang dần hình thành.

Chị Cao Mỹ An giới thiệu các dịch vụ tại Homestay An Nhiên đến du khách. Ảnh: DANH THÀNH

Lượng khách lưu trú ổn định

Trong không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên của Homestay An Nhiên, từng đoàn du khách đến nhận phòng, trò chuyện rôm rả, tạo nên bầu không khí ấm cúng, thân thiện. Đây là một trong những mô hình homestay tiêu biểu đang phát huy hiệu quả tại phường Hà Tiên hiện nay. Năm 2025, nhận thấy hệ thống hạ tầng du lịch địa phương ngày càng được đầu tư khang trang, lượng du khách tăng đều qua từng năm, gia đình chị Lê Mỹ Thanh, ngụ phường Hà Tiên đã tận dụng mảnh đất vườn để xây dựng homestay trên diện tích hơn 500m2, với 5 phòng, sức chứa gần 15 khách.

Sau thời gian hoạt động hiệu quả, đến đầu năm 2026, chị tiếp tục mở rộng thêm 4 phòng, sức chứa hơn 20 người, tổng kinh phí đầu tư hơn 3 tỷ đồng. Chị Cao Mỹ An - quản lý Homestay An Nhiên chia sẻ: “Du khách hiện nay thích cảm giác đi du lịch gần gũi, như đang sinh hoạt tại nhà. Vì vậy, chúng tôi chú trọng tạo không gian gần gũi, sạch sẽ. Khi khách hài lòng, họ quay lại hoặc giới thiệu thêm bạn bè, đó cũng là động lực để cơ sở tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ”.

Từ Tết Nguyên đán năm 2026 đến nay, homestay gần như luôn kín phòng vào các dịp cuối tuần, lễ, tết. Không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, Homestay An Nhiên còn kết hợp giới thiệu ẩm thực địa phương, hỗ trợ du khách tham quan các điểm đến, góp phần mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn. Anh Trần Minh Tuấn, ngụ TP. Cần Thơ cho biết: “Tôi thích sự yên tĩnh, gần gũi và cách phục vụ của chủ homestay rất chân chất”.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Tiên, từ hiệu quả bước đầu, mô hình homestay đang dần lan tỏa trên địa bàn. Hiện nay, toàn phường Hà Tiên có 14 cơ sở homestay đang hoạt động, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Hướng đến phát triển bền vững

Không những góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, homestay còn mở ra hướng sinh kế mới, giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập. Trước đây, người dân chỉ phụ thuộc vào nghề truyền thống như đánh bắt thủy sản hay buôn bán nhỏ, thì giờ đây nhiều gia đình đã chủ động chuyển hướng sang làm du lịch. Việc tận dụng nhà ở, kết hợp đầu tư chỉnh trang đã giúp giảm chi phí ban đầu nhưng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Các homestay còn kéo theo sự phát triển của nhiều dịch vụ đi kèm như ăn uống, tham quan, thuê xe… Qua đó, tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chị Nguyễn Thị Lan - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trước đây tôi đến Hà Tiên chủ yếu là lưu trú tại nhà nghỉ. Nhưng hiện nay, gia đình tôi chọn ở homestay vì sự gần gũi, ấm cúng. Chủ nhà rất nhiệt tình, hướng dẫn tham quan, giới thiệu món ăn địa phương nên chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn”.

Những phản hồi tích cực từ du khách không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng dịch vụ mà còn là động lực để các cơ sở homestay tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo dấu ấn riêng. Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Tiên, cùng với sự phát triển, mô hình homestay tại Hà Tiên cũng bộc lộ một số hạn chế như quy mô nhỏ, chất lượng chưa đồng đều. Một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường cũng như kỹ năng phục vụ du khách. Do đó, cần phải nâng cấp và hoàn chỉnh theo yêu cầu ngày càng cao của du khách.

DANH THÀNH