Hơn 1.500 thanh niên An Giang lên đường nhập ngũ

03/03/2021 - 07:16

 - Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày hội tòng quân đã đến. Sáng 3-3, tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.

Năm 2021, tỉnh An Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.300 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự và 265 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Cụ thể, giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh 210 thanh niên; Lữ đoàn 950 là 290 thanh niên; Lữ đoàn pháo binh 6 nhận 90 thanh niên; Lữ đoàn 962 là 130 thanh niên; Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416  là 100 thanh niên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang 480 thanh niên và Công an tỉnh 265 thanh niên.

Đây là năm thứ hai, lễ tổ chức giao nhận quân diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và chỉ thị của Bộ Tư lệnh QK9, lễ giao nhận quân được các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức nhanh, gọn, đồng thời kiểm tra chặt chẽ sức khỏe của thanh niên nhiều lần trước khi về đơn vị nhận quân.

Tại TP. Long Xuyên, trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ QK9; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Long Xuyên và 13 phường, xã đã đến dự lễ giao nhận quân và trao hoa, quà cho thanh niên, ân cần động viên các bạn luôn xác định rõ trách nhiệm với quê hương, đất nước, quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm 2021, thành phố có 195 công dân trúng tuyển lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đã tham dự lễ giao nhận quân năm 2021 tại TP. Châu Đốc. Năm 2021, TP. Châu Đốc được giao 104 chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 45 thanh niên, Bộ đội Biên phòng tỉnh 40 thanh niên và Công an tỉnh 19 thanh niên. Công tác tuyển chọn và khám sàng lọc tân binh được thực hiện tốt, các tân binh đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương đã tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Thoại Sơn. Năm 2021, huyện Thoại Sơn được giao 153 chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và được giao về huấn luyện tại các đơn vị: Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân, sáng 3-3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Thành tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện đã đến dự. Năm 2021, huyện Châu Thành có 142 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó, có 120 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh thi hành nghĩa vụ quân sự được giao cho các đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9), Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh. Đồng thời, kết nạp mới 60 dân quân tự vệ.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Phú đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Ngô Hồng Yến và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú đã đến dự.  Năm 2021, huyện Châu Phú có 155 thanh niên nhập ngũ, trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự 130 thanh niên và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 25 thanh niên. Lễ giao nhận quân năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Phú đã thực hiện nghiêm biện pháp 5K phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tất cả tân binh, đại biểu, người thân đến tiễn con em đều thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang để phòng dịch.

Sáng 3-3, đồng chí Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự lễ tiễn 123 tân binh huyện An Phú lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2021. Trong đó, có nhiều thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, có việc làm ổn định, nhưng vẫn tình nguyện đăng ký tham gia vào quân đội. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên công tác tuyển quân diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn, chất lượng và tạo được sự phấn khởi trong các tân binh. Năm nay, huyện An Phú đưa về các đơn vị: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh An Giang.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Châu Văn Ly đã tham dự lễ giao, nhận quân năm 2021 tại huyện Phú Tân. Năm nay, Phú Tân có 156 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 26 tân binh tham gia nghĩa vụ công an, còn lại tham gia nghĩa vụ quân sự. Các đơn vị nhận quân, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 416 và Lữ đoàn 950 TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Chợ Mới long trọng tổ chức  giao nhận quân vào sáng 3-3. Năm nay, huyện Chợ Mới đã tuyển chọn được 208 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ, đảm bảo tiêu chí về số lượng, chất lượng, phẩm chất chính trị; tỷ lệ đảng viên đạt 0,89%. Về học vấn, trình độ THCS đạt 48,2%, THPT đạt 38%, cao đẳng, đại học đạt 13,1%, chuyên môn kỹ thuật đạt 13,8%.

Hòa cùng khí thế của ngày hội tòng quân, 100 thanh niên huyện Tịnh Biên đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 75 thanh niên là đoàn viên, với 43 trường hợp tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự; 19 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tịnh Biên sẽ giao 75 tân binh đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 25 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an đến Công an tỉnh An Giang.

Lễ giao nhận quân năm nay tại TX. Tân Châu được rút ngắn chương trình so những năm trước, bảo đảm nhanh, gọn và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Toàn thị xã được giao chỉ tiêu tuyển 129 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, giao Lữ đoàn 950 là 60 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 45 thanh niên, Công an tỉnh  24 thanh niên. Chất lượng thanh niên trúng tuyển có trình độ học vấn, sức khỏe đều cao hơn so năm trước; 100% thanh niên trúng tuyển là đoàn viên, trong đó có 1 đảng viên, tất cả đều viết đơn tình nguyện xung phong thi hành nghĩa vụ quân sự.

Dù được khuyến cáo không đến những nơi đông người, không dự lễ giao nhận quân, không đưa tiễn thanh niên, nhưng bên ngoài các điểm giao nhận quân, nhiều gia đình vẫn cố gắng đến thật sớm, dõi mắt kiếm tìm con cháu mình, động viên từ xa. Tranh thủ ít phút còn lại, họ gửi gắm những cái ôm thật chặt.

Các thanh niên lên đường nhập ngũ tâm thế náo nức, quyết tâm cống hiến sức trẻ của mình.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, khai báo y tế, ổn định tổ chức, các chiến sĩ mới được cấp phát một số quân trang cá nhân, hướng dẫn viết lý lịch trích ngang..., bắt đầu những tháng ngày đầu tiên trong môi trường quân đội.

NHÓM P.V