
Giám đốc VNPT An Giang Trần Thái Tuyên được nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Ảnh: HẠNH CHÂU
Ông Trần Thái Tuyên vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại An Giang và Đồng Tháp.
Trong quá trình công tác, ông Trần Thái Tuyên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới sáng tạo cùng năng lực quản lý, điều hành hiệu quả. Những năm qua, VNPT An Giang phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án trọng điểm về công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Hằng năm, Đảng bộ Viễn thông An Giang được đánh giá xếp loại đảng bộ hoàn xuất sắc nhiệm vụ; VNPT An Giang đạt Huân chương Lao động hạng nhất giai đoạn 2018 - 2022.
Giai đoạn 2019 - 2024, khó khăn do COVID-19 kéo dài, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, ông đã chỉ đạo đơn vị quyết liệt duy trì ổn định việc cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho khách hàng; tìm các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ, không để gián đoạn, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới tỉnh nhà.
Ông Trần Thái Tuyên đã lãnh đạo, điều hành khẩn trương triển khai các dịch vụ chuyển đổi số, chính quyền số, y tế số, giáo dục số, các loại hình dịch vụ số doanh nghiệp theo chỉ tiêu của Tập đoàn và lãnh đạo địa phương giao. Hằng năm, Viễn thông An Giang đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Cá nhân ông thực hiện 9 sáng kiến được áp dụng hiệu quả tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và phạm vi trên cả nước. Ghi nhận thành tích đó, giai đoạn 2014 - 2018, ông Trần Thái Tuyên đón nhận Huân chương Lao động hạng ba; từ năm 2019 đến nay liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
Ông Tuyên cho biết, năm 2024, ông được điều động bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Đồng Tháp, Trưởng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đến năm 2025 trở về làm Giám đốc VNPT An Giang, ông tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, nhất là các giải pháp sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả, góp phần đưa Viễn thông An Giang và Đồng Tháp phát triển và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao.
Từ năm 2024, VNPT An Giang hoàn thành kết nối mạng WAN đến tất cả phường, xã, thị trấn; 100% xã, phường có internet tốc độ cao; triển khai truyền dẫn cáp quang đến 100% xã, phường, thị trấn để cung cấp internet băng thông rộng đến từng hộ gia đình và đảm bảo 100% hạ tầng cáp quang phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh; phát triển trên 350 trạm Macro; 11 trạm remote sector; 18 trạm Small cell. Với kết quả đó, VNPT An Giang giữ vị trí là đơn vị chủ đạo trong thực hiện nhiều giải pháp thực hiện chuyển đổi số với chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, cùng tập thể triển khai hiệu quả các chương trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và nền tảng số, góp phần phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương”, ông Trần Thái Tuyên chia sẻ.
| “Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao vai trò đồng hành của Tập đoàn VNPT, VNPT An Giang, cũng như những nỗ lực, tâm huyết của ông Trần Thái Tuyên đối với tiến trình phát triển số của tỉnh nhà”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nói. |
HẠNH CHÂU