Hơn 89.500 thôn sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập thế nào?

24/05/2026 - 15:17

 - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Nghị quyết 18 và các quy định của pháp luật hiện hành, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thời gian qua đã đạt kết quả quan trọng, giảm từ 136.824 đơn vị năm 2015 xuống còn 89.574 năm 2025 (giảm 47.250 thôn, tổ dân phố, tương đương 34,53%).

Thực tế hiện nay, Bộ Nội vụ ghi nhận vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành và không đồng đều giữa các vùng, miền.

Thống kê cho thấy có 21.199 thôn tập trung tại khu vực miền núi phía Bắc dưới 150 hộ. Trong khi tại Hà Nội, TPHCM có nhiều tổ dân phố có quy mô lớn, trên 1.000 hộ.

Dự thảo dự kiến quy định tiêu chí quy mô số hộ gia đình theo từng vùng miền, làm căn cứ thống nhất để sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong cả nước.

Trong đó, Hà Nội và TP.HCM có tiêu chí cao nhất, với thôn từ 500 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố từ 700 hộ trở lên.

Tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc, tiêu chí đối với thôn là từ 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ.

Còn với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.

Vùng Bắc Trung bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Với vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố.

Việc sắp xếp phải bảo đảm công khai, lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trước khi trình HĐND cấp xã xem xét quyết định theo thẩm quyền.

R.G