Hòn đảo vô danh bỗng chốc thành thiên đường du lịch vì được "nhuộm" tím

27/02/2021 - 09:31

Một đảo nhỏ tại Hàn Quốc đã chuyển mình ''nhuộm tím'' khắp nơi và trở thành địa điểm thu hút người đam mê nhiếp ảnh trong thời gian gần đây.

Hàn Quốc luôn là một điểm đến hấp dẫn, không chỉ bởi văn hóa K-Pop, nền âm nhạc sôi động mà còn bởi những địa điểm du lịch vô cùng đẹp. Mới đây, một hòn đảo nhỏ tại Hàn Quốc bỗng trở nên nổi tiếng bởi cảnh quan được phủ đầy sắc tím.

Một góc đảo Banwol - nơi chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm nghìn du khách đã đặt chân đến tham quan.

Theo The Sun, địa điểm mới nổi này là đảo Banwol nằm ở quận Sinan, tỉnh Jeolla Nam ở phía nam Hàn Quốc. Thời điểm cuối năm 2019, quận Sinan đã có kế hoạch biến đảo Banwol thành "hòn đảo tím" với các loài hoa. Chính quyền đã đầu tư trồng 40.000 cây oải hương để biến không gian nơi đây thành màu tím.

Cũng chính vì 400 căn nhà trên đảo đều được sơn màu tím hoa oải hương (lavender) nên hòn đảo này còn có tên gọi khác là Đảo Tím. Bên cạnh việc phủ sơn các mái nhà, các cánh đồng hoa oải hương, nhòm thư và cây cầu đặc biệt trên đảo cũng "nhuộm" sắc tím. 

Những mái nhà được sơn màu tím.

Đảo Banwol có khoảng 21.500 mét vuông cánh đồng hoa oải hương.

Theo tiết lộ từ phía chính quyền, dù dịch Covid-19 đã hạn chế ít nhiều sự phát triển của du lịch, tuy nhiên nhiều người vẫn quyết tâm được đặt chân đến hòn đảo này. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2020, đã có khoảng 100.000 du khách đã đến đảo Banwol, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trước lượng khách đổ dồn về ngày một đông hơn, đảo Banwol mới xuất hiện thêm quán cafe, dịch vụ cho thuê xe đạp, khách sạn nhỏ. Phải mất tổng cộng gần 6-10 giờ để đến đảo nếu xuất phát từ thủ đô Seoul bằng ô tô hoặc xe buýt.

Hầu hết du khách đến bằng phà và sau đó đi bộ qua cây cầu màu tím này để vào thị trấn.

Bốt điện thoại màu tím là một địa điểm được nhiều khách lựa chọn "sống ảo".

Giá vé tham quan hòn đảo này sẽ mất khoảng 3 USD cho người lớn, khoảng 1-2 USD cho thiếu niên và trẻ em. Đặc biệt, du khách sẽ được miễn phí vé tham quan nếu diện trang phục hoặc phụ kiện màu tím.

Để tham quan hết hòn đảo, du khách có thể thuê xe đạp với mức giá khoảng 4 USD/giờ. Trên đảo còn có dịch vụ lưu trú qua đêm với những căn phòng khách sạn, nhà hàng và WC đều được trang trí màu tím. Mỗi đêm nghỉ tại đây có giá dao động từ 40 USD.

Banwol và hòn đảo lân cận chỉ có khoảng 150 người sinh sống.

Có nhiều điểm để khám phá nhưng một trong những nơi chụp ảnh phổ biến nhất trên đảo là cây cầu màu tím nối liền hai dải đất. Ngoài những căn nhà hay đồ vật, khung cảnh được trang trí bằng màu tím, bạn cũng có thể ghé thăm một cánh đồng hoa oải hương để chụp ảnh.

Với những ai yêu thích bộ môn đi bộ đường dài, có thể thử đi bộ lên núi Eoggae cao 201m cách đó không xa. Đây cũng là địa điểm được nhiều người lựa chọn khi đến đảo Banwol bởi không khí trong lành, đặc biệt có cơ hội phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh cả ngôi làng mộng mơ dưới chân núi.

Lượng khách du lịch đến đây ngày càng lớn.

Theo CÔNG HIẾU (Dân Trí)