Họp mặt, giao lưu kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Long Xuyên – Lấp Vò (4/1930- 4/2023)

22/04/2023 - 11:26

 - Sáng 22/4, Thành ủy Long Xuyên (tỉnh An Giang) và Huyện ủy Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Long Xuyên – Lấp Vò (4/1930-4/2023).

Thành ủy Long Xuyên và Huyện ủy Lấp Vò khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Bia kỷ niệm Chi bộ Long Xuyên – Lấp Vò, tại Trường Tiểu học Trần Phú (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên)

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây và Bí thư Huyện ủy Lấp Vò Nguyễn Văn Út tặng quà lưu niệm tại buổi họp mặt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo tặng logo lưu niệm cho lãnh đạo 2 địa phương

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo gắn biểu trưng lưu niệm cho đại biểu huyện Lấp Vò

Thành ủy Long Xuyên và Huyện ủy Lấp Vò chụp hình lưu niệm tại trụ sở Thành ủy Long Xuyên

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây trao cờ lưu niệm giao lưu bóng chuyền hơi nữ

Tại buổi họp mặt, Thành ủy Long Xuyên và Huyện ủy Lấp Vò đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Long Xuyên – Lấp Vò. Tháng 4/1930, tại nhà ông tám Tạ - Phu lục lộ, ở cầu Cái Sắn (giáp ranh xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ và phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên ngày nay), đồng chí Nguyễn Văn Cưng  đã tuyên bố thành lập Chi bộ Long Xuyên – Lấp Vò, với 6 đảng viên, kịp thời đưa đường lối của Đảng vào các tầng lớp nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ Long Xuyên – Lấp Vò đã lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua 48 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, ngày nay, Đảng bộ TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) và Đảng bộ huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) ngày càng lớn mạnh, tiếp tục lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đất nước.

NGUYỄN HƯNG