Họp mặt kỷ niệm 45 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

27/11/2020 - 15:42

Sáng 27-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm thể hiện tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Lào.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ, nhân dân Lào đã đạt được sau 45 năm xây dựng và phát triển đất nước, ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, từng kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau qua những chặng đường cách mạng. Thực tế đã chứng minh rằng tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào mãi là nguồn sức mạnh giúp hai nước chúng ta chiến đấu và chiến thắng trên con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.      

Công bố và trao quyết định thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam- Lào Ký túc xá sinh viên Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mối quan hệ kết nghĩa, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Trong năm 2002 dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị của thành phố đã phối hợp với một số địa phương tổ chức chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia với chủ đề “Tuổi trẻ ba nước Đông Dương - Chung tay bảo tồn thiên nhiên, xây dựng lối sống xanh vì một thế giới tươi đẹp”; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào của thành phố phối hợp với các bên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa giữa thanh niên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Bảo tàng áo dài.

Ông Huỳnh Cách Mạng khẳng định, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình làm cầu nối, hỗ trợ, xúc tác nhằm  phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác với Lào, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Lào; góp phần cùng thành phố  gìn giữ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đặc biệt  thủy chung, trong sáng Việt - Lào mãi là tài sản vô giá của hai nước, hai dân tộc, trở thành một nhân tố quan trọng cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Ông Vanxay Xaysena, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại TP.Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Tại buổi họp mặt, ông Vanxay Xaysena, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ về những kết quả tích cực trên các lĩnh vực mà nhân dân Lào đã đạt được trong 45 năm qua, khẳng định những thành tựu đó không thể tách rời sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu, kịp thời của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em. Ông cho rằng mối tình hữu nghị đoàn kết trong sáng Lào - Việt đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng nên và dày công vun đắp, đã và đang được trân trọng bảo vệ, kế thừa, tiếp tục phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp hiệu quả trong các hoạt động giao lưu, hợp tác đối ngoại nhân dân, ông Vanxay Xaysena nhấn mạnh: Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhân dân Lào nguyện cùng các bạn Việt Nam làm hết sức mình để bảo vệ, gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới.

Theo XUÂN KHU (TTXVN)