Hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các sự kiện lớn của tỉnh

09/08/2021 - 07:44

 - Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người lãnh tụ của giai cấp công nhân, tấm gương sáng ngời về đạo đức, cần kiệm, liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2021), 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đất nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vừa có buổi làm việc với các ngành, địa phương có liên quan về công tác chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để chúng ta ôn lại, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương Bác Tôn kính yêu - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn dân tỉnh An Giang tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Bác Tôn.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp, lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, cả nước nói chung và An Giang nói riêng đang nỗ lực phòng, chống dịch. Vì vậy, các nghi lễ được tối giản, nhưng vẫn hết sức trang nghiêm, trọng thị; đại biểu tham dự lễ đảm bảo các quy định phòng, chống dịch. Theo đó, vào sáng 20-8 tiến hành lễ dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên). Sau đó, tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Tại buổi lễ, các đại biểu sẽ ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sĩ cộng sản quốc tế giản dị và mẫu mực; người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cho Tổ quốc và nhân dân. Ngoài ra, từ ngày 10-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua việc treo băng-rôn, pa-nô trên các tuyến đường chính ở các địa phương.

Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa mang tính chính trị, lịch sử, địa lý, văn hóa, tôn giáo, dân tộc, vừa khẳng định chủ quyền quốc gia, góp phần phát huy giá trị lịch sử truyền thống, khơi dậy tự hào dân tộc. Đặc biệt, An Giang là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, An Giang thuộc vùng đất Nam bộ, gắn với lịch sử mở cõi, là tỉnh đa tôn giáo, đa dân tộc. Vì vậy, tỉnh sẽ thành lập ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh để định ra về mặt chủ trương, đường lối phù hợp, đúng đắn. Chủ trương thành lập ban chỉ đạo các ngày lễ kỷ niệm cho cả nhiệm kỳ là việc cần thiết, với cơ cấu, thành phần phù hợp để làm cơ sở triển khai thực hiện. Tùy theo từng năm, từng nơi sẽ có ban chỉ đạo cụ thể và thành lập ban tổ chức từng sự kiện, từng giai đoạn. Liên quan đến sự kiện kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), tỉnh sẽ tổ chức hội thảo, tham khảo ý kiến các cơ quan chức năng để khẳng định ngày thành lập tỉnh.

Việc quảng bá hình ảnh của An Giang với bạn bè trong và ngoài nước là cần thiết, nhằm tranh thủ các nguồn lực, ủng hộ để tạo tiền đề cho An Giang phát triển. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể, chuẩn bị tốt nhất công tác tổ chức các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, nhất là lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832-2022) và trước mắt là lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đối với các ngày lễ lớn, sự kiện của dân tộc, tỉnh sẽ phân công rõ thành phần, sắp xếp thời gian để thực hiện lễ viếng, thăm hỏi phù hợp tình hình dịch bệnh COVID-19. Đây là việc làm mang ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội rất lớn. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí cần quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đất nước...

THU THẢO